Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ CH Trung Phi tăng cường an ninh

Ngày 27/3, Phái bộ Ổn định tích hợp đa chiều của Liên hợp quốc (LHQ) tại CH Trung Phi (MINUSCA) cho biết sẽ triển khai bổ sung các đơn vị mũ nồi xanh ở thành phố Obo để tăng cường an ninh.

Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại CH Trung Phi (MINUSCA) tuần tra trên tuyến đường nối Bangui và Damara. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong một hội nghị diễn ra tại thủ đô Bangui của CH Trung Phi, người phát ngôn MINUSCA Bertrand Dakissaga đã thông báo về việc triển khai lực lượng quân sự LHQ tại Obo, tỉnh Haut-Mbomou, miền Đông Nam nước này. Ông Dakissaga tuyên bố việc triển khai quân bổ sung này sẽ giúp tăng cường sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình, ổn định tình hình an ninh trong khu vực cũng như hỗ trợ cuộc sống thường ngày của người dân.

Trước đợt triển khai này, chỉ huy lực lượng, Tướng Humphrey None, đã đến Obo để nắm bắt tình hình các hoạt động an ninh và việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng mũ nồi xanh được triển khai tại đây.

Việc triển khai này diễn ra trong bối cảnh địa phương Obo đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh ngày càng gia tăng do hàng loạt cuộc đụng độ vũ trang giữa các thành phần nổi dậy của Tổ chức Thống nhất vì hòa bình ở CH Trung Phi (UPC) và lực lượng dân quân địa phương ở Zandé Ani Kpi Gbé.

MINUSCA được thành lập trên cơ sở Nghị quyết 2149 năm 2014 và được gia hạn định kỳ 12 tháng/lần. Phái bộ này có nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ dân thường, bảo vệ tiến trình hòa bình và thúc đẩy triển khai Thoả thuận hoà bình và hoà giải giữa Chính phủ CH Trung Phi với 14 nhóm vũ trang hồi tháng 2/2019.

Trung Khánh (TTXVN)
Phái bộ gìn giữ hòa bình dân sự của EU rút khỏi Niger
Phái bộ gìn giữ hòa bình dân sự của EU rút khỏi Niger

Ngày 15/3, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu về đối ngoại Nabila Massrali cho biết Phái bộ dân sự của Liên minh châu Âu (EUCAP) đã rút khỏi Niger, ngoại trừ 2 thành viên, sau quyết định chấm dứt thỏa thuận triển khai của chính quyền quân sự ở quốc gia châu Phi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN