Liên hợp quốc tiếp tục áp dụng trừng phạt phiến quân Taliban

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 16/12 đã thông qua một nghị quyết tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt đối với lực lượng Taliban ở Afghanistan và gia hạn nhiệm vụ của nhóm giám sát hỗ trợ Ủy ban Trừng phạt Afghanistan.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch truy quét phiến quân Taliban tại huyện Jaghatu, tỉnh Ghazni, ngày 24/9/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghị quyết nêu rõ tất cả các quốc gia sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Taliban cũng như “các cá nhân, các nhóm, các  hoạt động kinh doanh và các tổ chức liên kết với Taliban tạo thành mối đe dọa đối với hòa bình, ổn định và an ninh của Afghanistan”.

Bên cạnh đó, nghị quyết của LHQ cũng quyết định gia hạn sứ mệnh của nhóm giám sát hỗ trợ Ủy ban Trừng phạt Afghanistan thêm 12 tháng, sau khi sứ mệnh hiện tại của nhóm này kết thúc trong tháng 12 này.

Các biện pháp trừng phạt được thực hiện theo nghị quyết trên bao gồm phong tỏa tài sản, cấm đi lại và buôn bán vũ khí.

Văn Khoa (TTXVN)
Chính phủ Afghanistan hối thúc phiến quân Taliban đàm phán trực tiếp
Chính phủ Afghanistan hối thúc phiến quân Taliban đàm phán trực tiếp

Văn phòng Tổng thống Afghanistan ngày 8/9 cho rằng sẽ chỉ có hòa bình thực sự khi phiến quân Taliban chấm dứt các hành vi bạo lực và tiến hành đàm phán trực tiếp với chính quyền. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN