Liên hợp quốc kêu gọi Houthi dừng tấn công thành phố Marib, Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 18/2, Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen Martin Griffiths kêu gọi lực lượng Houthi lập tức dừng các cuộc tấn công vào thành phố Marib, thành trì cuối cùng của Chính phủ Yemen ở miền Bắc, đồng thời đưa ra cảnh báo về một thảm họa nhân đạo nhãn tiền tại đây.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một vụ nổ trong cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và phiến quân Houthi tại tỉnh Marib, miền Trung Yemen, ngày 22/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, Đặc phái viên Griffiths bày tỏ quan ngại về tình hình hàng triệu người dân Yemen đang gặp nguy hiểm, nhất là khi cuộc chiến đã lan tới cả những khu vực lán trại tạm thời của những người dân đã bị mất chỗ ở. Ông nhấn mạnh rằng chiến sự tranh giành lãnh thổ bằng bạo lực đang đe dọa triển vọng về tiến trình hòa bình cho Yemen.

Cùng ngày, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay đóng góp khoảng 4 tỷ USD cho các hoạt động nhân đạo của LHQ trong năm 2021, đồng thời cảnh báo tình hình ở Yemen đang tiến rất nhanh tới khả năng xảy ra nạn đói tồi tệ nhất trên thế giới trong nhiều thập kỷ.

Hải Vân (TTXVN)
Houthi tấn công vào Sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia
Houthi tấn công vào Sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia

Truyền thông nhà nước Saudi Arabia ngày 10/2 dẫn thông tin từ liên quân Arab do Riyadh dẫn đầu cho biết phong trào Houthi ở Yemen đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào Sân bay quốc tế Abha ở miền Nam Saudi Arabia, khiến một máy bay dân dụng bốc cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN