Liên hợp quốc hỗ trợ quân đội CHDC Congo chống phiến quân

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 3/10, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Stephane Dujarric cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ và quân đội CHDC Congo đã phát động chiến dịch chống nhóm vũ trang CODECO.

Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại CHDC Congo (MONUSCO) tuần tra tại Goma, ngày 9/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Dujarric, chiến dịch này đang diễn ra trên vùng lãnh thổ Djugu, thuộc tỉnh Ituri, nhằm đáp trả các vụ tấn công gần đây nhằm vào dân thường và sự hiện diện của các thành viên CODECO trong khu vực. Các báo cáo mới đây cho thấy CODECO đang hoạt động tại khu vực gần trại tị nạn Lala dành cho người di tản, cách Djugu khoảng 9 km về phía Đông Nam. Khi lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ bắn cảnh cáo, các tay súng CODECO đã rút lui. Hiện lực lượng của LHQ đang tiếp tục tuần tra trong khu vực để bảo vệ dân thường và ngăn chặn các nhóm vũ trang, cũng như bảo vệ tài sản cho hơn 100.000 người tại 4 trại tị nạn tạm thời ở Djugu.

Chiến dịch trên được tiến hành sau khi Chính phủ CHDC Congo đề nghị Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại CHDC Congo (MONUSCO) chuẩn bị rút quân vào cuối năm nay. Các nhà phân tích cho rằng việc MONUSCO rút khỏi CHDC Congo sẽ để lại khoảng trống, tạo điều kiện cho các nhóm nổi dậy tiến vào.

CODECO là tên viết tắt của một liên minh mang tên "Cộng tác vì sự phát triển của Congo" gồm các nhóm vũ trang hoạt động ở miền Đông CHDC Congo.

Trung Khánh  (TTXVN)
Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục
Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN