Một cuộc họp của ĐHĐ LHQ ở New York, Mỹ, ngày 29/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba).
Theo tờ The Straits Times, phát biểu với báo giới ngày 1/7, người phụ trách ngân sách của Liên hợp quốc Chandramouli Ramanathan cho biết: "Chúng tôi không còn tiền mặt để hoạt động sau tháng 8. Đến tháng 9 sẽ hết tiền. Chúng tôi đang chờ các khoản đóng góp để có thể duy trì hoạt động trong tháng 9".
Trong nhiều năm qua, Liên hợp quốc liên tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn tiền mặt do các quốc gia thành viên chậm thanh toán các khoản đóng góp bắt buộc. Hiện tổ chức này vẫn chưa nhận đủ phần ngân sách năm 2026 từ hai nước đóng góp lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc.
Ông Ramanathan cảnh báo nếu các quốc gia thành viên, đặc biệt là các nước đóng góp lớn, không sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Liên hợp quốc sẽ buộc phải tiếp tục trì hoãn một số khoản chi để bảo đảm đủ kinh phí tổ chức Tuần lễ Cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc, sự kiện thường niên quan trọng nhất quy tụ lãnh đạo các nước trên thế giới tại New York.
Theo ông Ramanathan, Liên hợp quốc sẽ phải "xoay xở" bằng cách tạm hoãn các khoản thanh toán khác để bảo đảm tổ chức sự kiện này. Ông cho biết đã nói với các quốc gia thành viên rằng: "Có lẽ không nên tổ chức Tuần lễ Cấp cao nếu các bạn chưa đóng góp kinh phí cho chúng tôi".
Theo quy định hiện hành, Mỹ đóng góp khoảng 22% ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc. Mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thanh toán một phần khoản nợ, Washington hiện vẫn còn nợ khoảng 2 tỷ USD, bao gồm cả các khoản từ những năm trước.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã thanh toán một phần nghĩa vụ tài chính, song theo ông Ramanathan, Bắc Kinh vẫn còn nợ khoảng 430 triệu USD cho ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc. Ông cho biết Trung Quốc thường thực hiện nghĩa vụ đóng góp theo từng đợt và nhiều khả năng sẽ tiếp tục thanh toán trong những tháng tới.
Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres từng cảnh báo vào đầu năm 2026 rằng tổ chức này có thể cạn tiền mặt ngay trong tháng 7 nếu tình hình tài chính không được cải thiện.
Ông Guterres cũng nhiều lần cho rằng quy định hiện hành về ngân sách, theo đó Liên hợp quốc phải hoàn trả các khoản kinh phí chưa sử dụng từ ngân sách thường xuyên và ngân sách dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, đã khiến tổ chức gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì tính thanh khoản.
Ngày 30/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua việc điều chỉnh quy định này trong thời gian thử nghiệm bốn năm nhằm tạo thêm dư địa tài chính để tổ chức chủ động cân đối nguồn lực.
Ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc năm 2026 được phê duyệt ở mức 3,4 tỷ USD, giảm khoảng 7% so với năm trước. Nguồn ngân sách này được hình thành từ các khoản đóng góp bắt buộc của 193 quốc gia thành viên, tính toán dựa trên quy mô nền kinh tế của từng nước.