Libi: NTC hoãn công bố nội các mới

Ông Mahmud Jibril, nhân vật số hai trong Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) ở Libi, ngày 18/9 cho biết việc công bố chính phủ mới của nước này, dự kiến diễn ra cùng ngày, đã phải hoãn "vô thời hạn" để hoàn tất quá trình tham vấn.

Ông Mahmud Jibril gặp gỡ báo chí ở Benghazi ngày 18/9. Ảnh: AFP/TTXVN.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Benghazi, ông Jibril cho biết đã đạt được nhất trí về một số ghế bộ trưởng, song những tranh cãi vào phút chót đã làm trì hoãn thời điểm công bố nội các mới. Ông cũng bày tỏ hy vọng những công việc còn lại sẽ nhanh chóng được hoàn tất.

Theo ông Jibril, chính quyền mới sẽ giành một vị trí cao trong các bộ cho lực lượng phụ nữ và thanh niên. Ngoài ra, tất cả các đơn vị quân đội từng tham gia chống lại các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Moammer Kadhafi sẽ được tham gia chính phủ mới.

Ông Jibril, một cựu quan chức dưới chính quyền Kadhafi, bị cáo buộc là không tham vấn tất cả các phe phái đối lập chính như tổ chức Anh em Hồi giáo. Bản thân ông được cho là sẽ giữ chức Thủ tướng lâm thời, trong khi ông Ali Tarhuni có thể sẽ trở thành Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề kinh tế. Vị trí Bộ trưởng Quốc phòng dự kiến sẽ thuộc về ông Osama al-Juwili và chức Bộ trưởng Dầu mỏ sẽ được giao cho ông Abdel Rahman bin Yezza.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN