Libi bổ nhiệm giám đốc cơ quan tình báo mới

Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cầm quyền tại Libi ngày 7/2 đã bổ nhiệm ông Salem al-Hassi làm giám đốc cơ quan tình báo nước này.


Ông al-Hassi là thành viên còn sống duy nhất của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Libi, lực lượng từng âm mưu ám sát cố nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 1984. Trước đây, dưới thời chính quyền ông Gaddafi, chức giám đốc cơ quan tình báo của Libi thuộc về những phụ tá thân tín của ông Gaddafi như ông Mussa Kussa và ông Bouzid Dorda.

Cùng ngày 7/2, trong cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân xác nhận việc Đại sứ quán nước này ở thủ đô Tripôli của Libi một ngày trước đó đã bị những kẻ quá khích tấn công. Bắc Kinh đã yêu cầu phía Libi áp dụng những biện pháp cần thiết để tránh tái diễn những vụ việc tương tự, đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân viên và cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Libi.


TTXVN/Tin Tức

NATO không muốn trở lại Libi và can thiệp vào Iran
NATO không muốn trở lại Libi và can thiệp vào Iran

Ngày 26/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen khẳng định sứ mạng của khối này tại Libi đã kết thúc và NATO không có ý định quay trở lại quốc gia Bắc Phi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN