Libi bổ nhiệm Tham mưu trưởng quân đội mới

Ngày 4/1, trong động thái quan trọng đầu tiên nhằm xây dựng một quân đội mới ở Libi, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) Mustapha Abdel Jalil đã bổ nhiệm ông Yousef al-Manqoush làm Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang nước này.

Chủ tịch NTC Mustapha Abdel Jalil. Ảnh Internet


Ông Manqoush là một tướng hồi hưu và sau này tham gia lực lượng nổi dậy, bị bắt và sau đó được trả tự do khi chế độ của nhà lãnh đạo Muamar Gaddafi sụp đổ. Hiện nhân vật này đang là Thứ trưởng Quốc phòng Libi. Một thành viên NTC cho biết việc bổ nhiệm ông Manqoush nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch NTC Jalil lẫn Thủ tướng lâm thời nước này Abdel Rahim al-Kib.


Chiếc ghế Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Libi bị bỏ trống kể từ khi xảy ra vụ sát hại tướng Abdel Fatah Yunis hồi tháng 7/2011. Một số quan chức của quân đội cũ đã chỉ trích NTC chậm chạp trong việc tìm người thay thế, cho rằng sự trì hoãn này gây trở ngại cho việc thành lập quân đội mới cũng như tiến trình sáp nhập lực lượng nổi dậy cũ, những người đã giúp lật đổ chế độ của ông Gaddafi.


Hơn hai tháng đã trôi qua kể từ khi nhà lãnh đạo Gaddafi bị bắt và thiệt mạng, quyền lực thực sự tại Libi vẫn nằm trong tay những nhóm nổi dậy đang chia cắt Libi và thủ đô Tripôli thành nhiều phần, mỗi lực lượng nắm giữ cái mà họ cho là quyền lực đáng được nhận. Để khôi phục lại luật pháp và trật tự, chính phủ lâm thời có kế hoạch sáp nhập hàng nghìn tay súng nổi dậy cũ vào lực lượng quân đội, cảnh sát và các nghề dân sự khác. Tuy nhiên, một số thủ lĩnh nói rằng họ sẽ chỉ từ bỏ quyền chỉ huy các tay súng của mình một khi có một cơ cấu an ninh, một quân đội có tổ chức thay thế.


Những khó khăn của chính phủ lâm thời tại Libi trong việc kiểm soát các phe phái nổi dậy cũ thể hiện rõ khi trong ngày Tham mưu trưởng quân đội mới được bổ nhiệm, đụng độ đã xảy ra ở thủ đô Tripôli giữa các nhóm dân quân làm 4 người thiệt mạng. Theo hãng tin AFP (Pháp), các tay súng từ Misrata, thành phố lớn thứ ba nước này, và nhóm dân quân từ khu vực trung tâm Tripôli đã đọ súng gần một tòa nhà từng được chế độ cũ sử dụng làm trụ sở tình báo. Một số nhân chứng cho biết nguyên nhân là các tay súng từ Misrata đòi nhóm dân quân trên phải thả một thủ lĩnh bị nhóm dân quân bắt giữ.


Trước tình trạng bạo lực liên tiếp xảy ra tại Libi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland cho biết Oasinhtơn "lo ngại" khi vẫn có những đụng độ giữa các nhóm dân quân từng tham gia lật đổ chế độ của ông Gaddafi. Mỹ tái khẳng định ủng hộ và hỗ trợ cho kế hoạch của chính phủ lâm thời Libi xây dựng một lực lượng an ninh trung ương.


Trong một diễn biến khác, chính phủ lâm thời Libi đã đưa ra một dự thảo luật về bầu chọn hội đồng 200 thành viên soạn thảo hiến pháp mới, một bước đi đầu tiên hướng tới thành lập một chính phủ mới. Dự thảo trên được đăng tải trên website của NTC mà đáng chú ý là việc cấm các thành viên cũ của chế độ ông Gaddafi tham gia vận động tranh cử vào hội đồng trên.

TTXVN/ Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN