Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Liban, ông Aoun đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu của Slovenia, bà Tanja Fajon - đang ở thăm Beirut, trong đó nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) cần thúc đẩy thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban đạt được ngày 27/11/2024.
Ông đánh giá cao sự ủng hộ của Slovenia đối với Liban tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), trong bối cảnh quốc gia châu Âu này đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực HĐBA tới cuối năm nay.
Tổng thống Liban cũng tái khẳng định cam kết của Beirut đối với Nghị quyết 1701 của HĐBA LHQ, nhấn mạnh yêu cầu Israel phải tuân thủ nghị quyết này. Ông lưu ý ưu tiên của Liban sau khi thành lập chính phủ mới là xây dựng lại các khu vực bị phá hủy do xung đột, đặc biệt là ở miền Nam, đồng thời hoan nghênh sự hỗ trợ của EU đối với những nỗ lực này.
Về phần mình, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Slovenia Fajon tái khẳng định đoàn kết với Liban và cam kết phối hợp với các quốc gia EU khác để hỗ trợ tái thiết Liban. Bà Fajon cũng tuyên bố Slovenia sẽ tiếp tục ủng hộ Liban tại HĐBA LHQ.
Cuộc thảo luận giữa hai quan chức Liban và Slovenia cũng đề cập tới quan hệ song phương, các diễn biến khu vực và những thách thức mà cả Trung Đông và châu Âu phải đối mặt, bao gồm cả những diễn biến gần đây ở Syria.
Trước đó, Chính phủ lâm thời Liban tuyên bố chấp thuận gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Israel cho đến ngày 18/2, sau khi thời hạn 60 ngày của thỏa thuận ban đầu hết hạn vào ngày 26/1 mà Israel không rút toàn bộ quân khỏi miền Nam Liban. Bất chấp lệnh ngừng bắn, quân đội Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích ở Liban gây thương vong. Theo Israel, hành động này là nhằm loại bỏ các mối đe dọa do Phong trào Hezbollah gây ra.