Liban cảnh báo Israel về phân định biên giới trên biển

Một quan chức cấp cao Liban cảnh báo rằng "thời gian cho các cuộc đàm phán không phải là vô tận".

Chú thích ảnh
Cố vấn cấp cao Mỹ về An ninh năng lượng Amos Hochstein gặp Tổng thống Liban Michel Aoun, ngày 1/8/2022. Ảnh: Reuters

Phó Chủ tịch Quốc hội Liban Elias Bou Saab ngày 11/8 cho biết tranh chấp phân định biên giới giữa Liban và Israel phải được giải quyết trước tháng 9 năm nay.

"Cuộc tấn công vào Gaza đã làm trì hoãn hồ sơ phân định biên giới. Chúng tôi không có thời gian vô hạn để giải quyết vấn đề này. Thời hạn phải kết thúc trước tháng 9 để duy trì sự ổn định", ông Bou Saab nêu rõ.

Phát biểu của ông Saab được đưa ra sau cuộc gặp của ông với Tổng thống Michel Aoun để thảo luận về những diễn biến mới nhất về phân định biên giới và các vấn đề khác.

Theo ông Bou Saab, Liban đang liên hệ với Đặc phái viên Năng lượng Mỹ Amos Hochstein, người vẫn đang nỗ lực giải quyết vấn đề này.

Trước đó đặc phái viên Mỹ trên thông báo rằng, các cuộc đàm phán về biên giới trên biển giữa Israel và Liban đã tiến triển trong những tuần gần đây để hướng đến thỏa thuận cuối cùng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Hochstein đã đến Beirut vào cuối tuần trước “để thảo luận về các giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng năng lượng của Liban, bao gồm cam kết của Chính quyền Biden trong việc tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Liban và Israel về biên giới biển", và "việc đạt được một giải pháp là cần thiết, nhưng chỉ có thể được thực hiện thông qua đàm phán và ngoại giao”.

Các nhà chức trách Liban đang cố gắng đạt được một giải pháp với Israel để chấm dứt tranh chấp về biên giới trên biển ngày càng leo thang sau khi Israel cử một tàu do Energean có trụ sở tại London điều hành đến mỏ Karish, khu vực mà Israel tuyên bố nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ trong khi Liban tuyên bố chủ quyền vùng biển tranh chấp.

Mỹ đã làm trung gian hòa giải giữa Liban và Israel kể từ năm 2020 để giải quyết tranh chấp kéo dài của họ về việc phân định biên giới ở Biển Địa Trung Hải. Việc không có thỏa thuận khiến Liban gặp khó khăn trong việc khai thác tài nguyên khí đốt tự nhiên của mình trong thời điểm chính trị và kinh tế bất ổn nghiêm trọng.

Cũng trong ngày 11/8, Liên hợp quốc đã cảnh báo Liban và Israel rằng không nên coi sự ổn định tương đối dọc theo biên giới của họ là điều hiển nhiên. Người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL), Thiếu tướng Aroldo Lazaro cho biết: “Những tranh cãi làm leo thang căng thẳng và tăng cảm giác e ngại trong người dân địa phương", đồng thời kêu gọi cả hai bên tận dụng các cuộc họp ba bên để tìm ra “các giải pháp tích cực và thiết thực” như một bước đầu tiên để giải quyết những tranh chấp.

Công Thuận/Báo Tin tức
Liban truy tìm hơn 30 tù nhân vượt ngục
Liban truy tìm hơn 30 tù nhân vượt ngục

Hơn 30 tù nhân đã tìm cách thoát ra khỏi một trại giam giữ ở khu ngoại ô Adlieh, gần thủ đô Beirut, Liban vào rạng sáng 7/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN