LHQ yêu cầu Israel tránh gây thương vong cho dân thường

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc Israel tránh gây thương vong cho dân thường trong một chiến dịch của nước này tại Gaza, nơi số người chết chỉ tính riêng trong ngày 20/7 đã vượt quá con số 100.


Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon phát biểu tại cuộc họp bàn về Trung Đông tại trụ sở LHQ. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp báo ở Doha, chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du khu vực nhằm góp phần chấm dứt cuộc giao tranh từ hôm 8/7 giữa Hamas và Israel, TTK LHQ nhấn mạnh: “Israel phải nỗ lực hơn nhiều để bảo vệ dân thường”.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày khẳng định có một sự ủng hộ “rất mạnh mẽ” của quốc tế đối với chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Gaza, vốn đã khiến hơn 430 thiệt mạng trong 13 ngày qua.

Phát biểu vào lúc bắt đầu cuộc họp nội các an ninh của mình tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv, ông Netanyahu nói: “Chúng ta đang tiến hành một hoạt động phức tạp, sâu sắc và tăng cường bên trong Dải Gaza và có sự ủng hộ của thế giới… sự ủng hộ rất mạnh mẽ bên trong cộng đồng quốc tế đối với hoạt động mà Lực lượng Phòng vệ Israel đang tiến hành”.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh rằng Washington đang tìm cách chấm dứt ngay lập tức chiến sự giữa Israel và Hamas, dựa trên thỏa thuận ngừng bắn từng được thi hành tháng 11/2012.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Khan Yunis, phía nam Dải Gaza ngày 20/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Đây là cuộc điện đàm thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng 3 ngày. Ông Obama đã nhắc lại sự ủng hộ của Washington đối với quyền tự vệ của Israel và một lần nữa lên án các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ hết sức lo ngại về con số thương vong đang gia tăng của dân thường Palestine cũng như của các binh sỹ Israel trong chiến dịch quân sự này.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đã nói với Thủ tướng Netanyahu rằng Mỹ sẽ làm việc chặt chẽ với Israel và các đối tác khu vực để thực hiện một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới Trung Đông ngày 21/7 nhằm làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa 2 bên.

Trong diễn biến liên quan, cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam, đêm 20/7 tuyên bố đã bắt cóc một binh sĩ Israel có tên Shaul Aaron, dẫn đến những màn ăn mừng trên đường phố ở thành phố Gaza.


T.N (Theo AFP)
Bộ binh Israel tấn công, dân Gaza tháo chạy
Bộ binh Israel tấn công, dân Gaza tháo chạy

Qua đoạn video được hãng tin Sky đăng tải, có thể thấy người dân Palestine dắt theo trẻ em hoảng loạn chạy trên đường phố thuộc Gaza, nơi mà các thi thể nạn nhân bị trúng đạn nằm la liệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN