LHQ xác nhận trên 100 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công ở Nigeria

Theo Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) Edward Kallon, có ít nhất 110 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công cuối tuần trước tại một ngôi làng ở Đông Bắc Nigeria.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công tại Dalori, ngoại ô Maiduguri, bang Borno, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Kallon đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công được coi là tàn bạo và đẫm máu nhất nhằm vào dân thường trong năm nay. 

Trước đó, giới chức Nigeria thông báo số người thiệt mạng là 43 người, sau đó tăng lên thành 70 người. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 28/11 tại làng Koshobe, gần Maiduguri, thủ phủ bang Borno. Những kẻ tấn công đi xe máy và có vũ trang đã giết hại dã man nhiều người nông dân đang thu hoạch lúa. Các nạn nhân đều là người lao động đến từ bang Sokoto, Tây Bắc Nigeria, cách Maiduguri khoảng 1.000 km. Các tay súng còn bắt cóc nhiều phụ nữ và thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào nhóm dân cư khác tại thành phố Maiduguri.

Trong khi đó, quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell bày tỏ ông bị sốc trước vụ tấn công tàn bạo nhằm vào dân thường vô tội, đồng thời nhấn mạnh cam kết của EU trong cuộc chiến chống khủng bố và bạo lực nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh và sự ổn định cho người dân châu Phi.

Nhà chức trách Nigeria khẳng định những kẻ tấn công thuộc nhóm phiến quân Boko Haram. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhánh tại Tây Phi (ISWAP), đang hoạt động tại bang Borno, mới là thủ phạm gây ra vụ tấn công.  

Phiến quân Boko Haram và ISWAP liên tục gia tăng các vụ tấn công, gây mất ổn định tại khu vực Đông Bắc Nigeria. Hồi tháng 10, các phần tử nhóm Boko Haram đã tiến hành 2 vụ tấn công gần thành phố Maiduguri,  khiến 22 dân thường thiệt mạng.

Bạo lực bùng phát từ năm 2009 đến nay đã khiến ít nhất 36.000 người thiệt mạng và 2 triệu người rời bỏ nhà cửa lánh nạn. Làn sóng bạo lực lan sang các nước láng giềng Niger, Chad và Cameroon, buộc các nước thành lập liên minh quân sự tiêu diệt lực lượng khủng bố này.

Thanh Hương (TTXVN)
Tổng thống Nigeria lên án vụ tấn công giết hại hàng chục dân thường
Tổng thống Nigeria lên án vụ tấn công giết hại hàng chục dân thường

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari ngày 28/11 đã lên án vụ tấn công nhằm vào nông dân tại thành phố Maiduguri, miền Đông Bắc nước này, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN