LHQ lên án vụ bắt cóc con tin tại Algeria

Ngày 18/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và bắt cóc con tin tàn bạo do nhóm phiến quân có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tiến hành tại một cơ sở khai thác khí đốt ở Algeria.

 

Tuyên bố được hội đồng gồm 15 nước ủy viên này đồng thuận đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa những kẻ tấn công và các đối tượng hậu thuẫn chúng ra xét xử. HĐBA cũng kêu gọi tất cả các nước chủ động hợp tác với giới chức Algeria theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết của hội đồng. Cơ quan quyền lực của LHQ này cũng nhấn mạnh các nước phải đảm bảo rằng các biện pháp chống khủng bố phù hợp với những cam kết với luật pháp quốc tế, đặc biệt là trong các vấn đề nhân quyền, người tỵ nạn và cứu trợ nhân đạo.

 

Ít nhất 12 con tin và 18 kẻ bắt cóc đã thiệt mạng trong vụ tấn công của lực lượng an ninh Algeria vào mỏ khí đốt In Amenas ở tỉnh Illizi, miền Nam Algeria nói trên. Theo các nguồn tin khác nhau, hiện vẫn còn khoảng 30 con tin đang bị những kẻ bắt cóc giam giữ.

 

Trong khi đó, phát biểu tại thủ đô Washington ngày 18/1 trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đang ở thăm, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh tình hình tại Angiêri là đặc biệt nghiêm trọng. Một con tin người Mỹ được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ bắt cóc này.

 

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines cho biết 34 công dân nước này đã được sơ tản khỏi mỏ khí đốt nói trên và đang trên đường về nước.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN