LHQ kêu gọi Bangladesh tạo môi trường hòa bình, tin cậy cho cuộc bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 27/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi Bangladesh tạo một môi trường "không có bạo lực, đe dọa và ép buộc" để đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 ở nước này vào ngày 30/12 tới diễn ra trong bầu không khí hòa bình và đáng tin cậy.

Chú thích ảnh
TTK LHQ Antonio Guterres. Ảnh: THX/ TTXVN

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh tất cả công dân Bangladesh, kể cả phụ nữ và người dân tộc thiểu số, phải được cảm thấy an toàn và tự tin trong việc thực hiện quyền bầu cử của mình. Các tổ chức xã hội dân sự và các quan sát viên nên được hỗ trợ đầy đủ để góp phần vào quá trình bầu cử này. Ông Guterres cũng nhắc lại cam kết của LHQ tiếp tục hỗ trợ nhằm xây dựng một đất nước Bangladesh hòa bình và dân chủ.

Cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 ở Bangladesh là cuộc cạnh tranh giữa đảng Liên minh Awami của Thủ tướng Sheikh Hasima và liên minh đối lập do đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) của cựu thủ tướng Khaleda Zia đứng đầu. Bà Sheikh Hasina đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, trong khi đối thủ chính của bà là cựu Thủ tướng Khaleda Zia vẫn đang thụ án vì tội tham nhũng. Những ngày qua, hàng loạt các vụ đụng độ đã xảy ra trên khắp đất nước Bangladesh giữa những người ủng hộ đảng cầm quyền và đảng đối lập, khiến ít nhất 2 nhân viên phục vụ bầu cử thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. BNP từng tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội Bangladesh hồi năm 2014, nhưng tuyên bố sẽ tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 ở nước này.

Hữu Thanh (TTXVN)
Bangladesh cấm xe trong ngày bầu cử
Bangladesh cấm xe trong ngày bầu cử

Bangladesh đã ban hành lệnh cấm tất cả các loại xe cơ giới trong ngày tổng tuyển cử 30/12 tới. Đây là một phần trong một loạt biện pháp an ninh chưa từng có tiền lệ để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN