LHQ hoan nghênh tiến triển trong thực thi lệnh ngừng bắn tại Libya

Liên hợp quốc (LHQ) mới đây đánh giá cao cuộc trao đổi tù binh lần thứ hai giữa các phe đối địch tại Libya, đồng thời kêu gọi các bên đẩy nhanh việc triển khai các nội dung khác trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 năm ngoái.

Chú thích ảnh
Các tay súng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) giao tranh với quân đội miền Đông (LNA) của Tướng Khalifa Haftar tại Tripoli, Libya, ngày 18/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL) ngày 5/1 cho biết tổng cộng có 35 tù binh đã được trao đổi tại thị trấn Shwairif dưới sự giám sát của Ủy ban quân sự chung (JMC), vốn được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn. Tháng trước, hai bên cũng đã hoàn tất đợt trao đổi tù binh đầu tiên tại thị trấn Shwairif, Tây Nam Libya.

UNSMIL nêu rõ đợt trao đổi tù binh chính thức lần 2 này là kết quả từ cam kết vững chắc của JMC trong việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn. Trên tinh thần này, UNSMIL kêu gọi cả hai bên nhanh chóng kết thúc các cuộc đàm phán hiện nay để mở lại tuyến đường ven biển chính ở Libya. Lâu nay, con đường cao tốc chính dọc theo bờ biển Địa Trung Hải của Libya nối thủ đô Tripoli ở phía Tây với thành phố Benghazi ở phía Đông, đã bị cắt đứt do các cuộc đối đầu giữa các lực lượng đối lập. 

Xung đột tại Libya tiếp tục là một trong những cuộc xung đột vũ trang phức tạp nhất trên thế giới hiện nay. Sau khi rơi vào cuộc nội chiến phức tạp kể từ năm 2011, tại Libya hình thành hai lực lượng chính. Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) kiểm soát thủ đô Tripoli, nhận được sự ủng hộ của LHQ, Qatar và các nhóm vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) kiểm soát thành phố Benghazi, hậu thuẫn chính quyền ở miền Đông, được Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập ủng hộ. 

Ngày 23/10/2020, tại Geneva (Thụy Sĩ), đại diện của GNA và LNA đã ký thỏa thuận ngừng bắn lâu dài dưới sự trung gian bảo trợ của LHQ. Theo thỏa thuận, ngày 23/1 tới sẽ là hạn chót để toàn bộ lính nước ngoài và lực lượng đánh thuê rời Libya. Tháng trước, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã đề xuất cử các nhà giám sát quốc tế để hỗ trợ lệnh ngừng bắn, trong bối cảnh có nhiều hy vọng rằng Libya có thể bước sang giai đoạn mới sau một thập kỷ chiến tranh.

Đặng Ánh (TTXVN)
LHQ thúc đẩy lộ trình chính trị tại Libya
LHQ thúc đẩy lộ trình chính trị tại Libya

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/1, bà Stephanie Williams, quyền đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) tại Libya đã triệu tập cuộc họp thứ hai của Ủy ban Cố vấn Diễn đàn Đối thoại chính trị Libya (LPDF) để thảo luận về việc lựa chọn cơ chế của cơ quan hành pháp của quốc gia Bắc Phi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN