LHQ chỉ định người đứng đầu giải trừ vũ khí hóa học tại Syria

Ngày 13/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã chỉ định bà Sigrid Kaag đứng đầu phái bộ phối hợp giữa LHQ và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) có nhiệm vụ giải trừ vũ khí hóa học của Syria.

Quyết định trên được TTK Ban Ki-moon thông báo trong thư gửi đặc phái viên của Azerbaijan tại LHQ, ông Agshin Mehdiyev, hiện giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an LHQ. Dự kiến, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ nhóm họp để bỏ phiếu về đề cử của TTK Ban Ki-moon đối với bà Sigrid Kaag vào ngày 16/10 tới.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết nhằm vào Đài truyền hình quốc gia Syria ngày 13/10/2013. Ảnh: THX/TTXVN


Bà Sigrid Kaag là trợ lý của Tổng thư ký Ban Ki-moon tại Chương trình phát triển LHQ (UNDP). Từ năm 2007 bà giữ chức giám đốc khu vực Trung Đông và Bắc Phi của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF).

Phái bộ giải trừ vũ khí hóa học của LHQ và OPCW gồm 60 chuyên gia và nhân viên hỗ trợ đến Syria từ ngày 1/10 và đã bắt đầu quá trình thanh sát các kho vũ khí hóa học của chính quyền Damascus.

Theo nghị quyết về vấn đề Syria được HĐBA LHQ thông qua tháng 9 vừa qua, quá trình tiêu hủy các kho vũ khí hóa học của Syria sẽ phải hoàn thành vào ngày 30/6/2014.

* Đánh bom liều chết nhằm vào Đài truyền hình quốc gia

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin tối 13/10, hai phần tử đánh bom liều chết đã cho nổ các ô tô chở thuốc nổ gần trụ sở chính của Đài truyền hình quốc gia Syria ở trung tâm thủ đô Damascus. Vụ tấn công đã gây thiệt hại vật chất và làm gián đoạn một kênh sóng.

Tin cho hay vụ đánh bom xảy ra tại một chốt đèn giao thông cách hàng rào của đài truyền hình Syria chỉ 20m và nằm ở Quảng trường Umayyad, vốn được coi là "trái tim" của Syria và là nơi đặt tổng hành dinh quân đội nước này. Một số người qua đường bị thương, trong khi một trong hai kẻ đánh bom liều chết thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Hồi năm ngoái, một quả bom cài trong trụ sở đài truyền hình quốc gia Syria phát nổ đã khiến một số nhân viên của đài thiệt mạng.

Vụ tấn công ngày 13/10 diễn ra chỉ vài giờ sau khi Quân đội Syria Tự do (FSA), lực lượng đối lập chính chống Tổng thống Bashar Al-Assad, tuyên bố FSA sẽ nã đạn pháo vào thủ đô Damascus nếu quân đội chính phủ tiếp tục bao vây các khu vực do lực lượng này kiểm soát. Trong vài ngày qua, tại nhiều khu vực của Damascus đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công bằng đạn cối, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Cùng ngày 13/10, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) cho biết 6 nhân viên cứu trợ của ICRC và một thành viên nhóm Trăng Lưỡi liềm Đỏ Syria (SARC) đã bị các tay súng bắt cóc tại tỉnh Idlib, một trong những khu vực giao tranh chính giữa quân đội chính phủ và lực lượng chống đối.

ICRC cho biết 7 nhân viên cứu trợ nhân đạo bị bắt cóc tại khu vực gần Sareqeb thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, vào sáng 13/10, song không cho biết quốc tịch của các nhân viên này. Trong một tuyên bố, trưởng phái đoàn ICRC Magne Barth kêu gọi ngay lập tức trả tự do cho các nhân viên cứu trợ bị bắt cóc. Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ bắt cóc này.

Phần lớn các khu vực thuộc tỉnh Idlib hiện thuộc quyền kiểm soát của các nhóm nổi dậy, trong đó có các phần tử thánh chiến. Tính đến nay, cuộc nội chiến kéo dài 2 năm rưỡi qua tại Syria đã khiến hơn 115.000 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải tị nạn hoặc phụ thuộc vào các nguồn viện trợ nhân đạo từ nước ngoài.


TTXVN/Tin tức
7 nhân viên cứu trợ bị bắt cóc ở Syria
7 nhân viên cứu trợ bị bắt cóc ở Syria

Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế cho biết sáu nhân viên cứu trợ ICRC và một thành viên nhóm Trăng Lưỡi liềm Đỏ Syria đã bị các tay súng bắt cóc tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN