LHQ cảnh báo mối nguy hiểm khi tấn công Syria

Ngày 3/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon cảnh báo một cuộc tấn công quân sự vào Syria trước khi có kết quả điều tra từ LHQ có thể làm tồi tệ thêm tình hình xung đột tại quốc gia này.

Trả lời họp báo tại trụ sở LHQ ở New York, ông Ban Ki-moon không đề cập cụ thể đến các kế hoạch tấn công quân sự của các nước phương Tây, song hối thúc các bên cẩn trọng và cân nhắc ảnh hưởng của bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nhằm ngăn chặn tình trạng đổ máu và tạo thuận lợi cho một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

TTK cho rằng mọi vấn đề nên được giải quyết trong khuôn khổ Hiến chương LHQ, theo đó việc sử dụng vũ lực chỉ được coi là hợp pháp trong trường hợp tự vệ hoặc được sự chấp thuận từ phía Hội đồng Bảo an (BĐBA).

Toàn cảnh cuộc họp nội các Syria tại thủ đô Damascus ngày 3/9/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Liên quan đến bằng chứng sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, ông Ban Ki-moon thông báo tất cả các mẫu y sinh và môi trường lấy từ khu vực được cho là xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8 tại Syria sẽ được đưa đến các phòng thí nghiệm trong ngày 4/9. TTK đã có báo cáo về tiến trình điều tra trước 15 ủy viên HĐBA, và dự kiến Phó TTK LHQ Angela Kane sẽ có báo cáo trước toàn thể thành viên LHQ trong ngày 3/9.

* Thượng viện Mỹ hoàn thành dự thảo nghị quyết can thiệp quân sự

Trong khi đó, tại Washington, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã hoàn tất dự thảo nghị quyết cho phép Tổng thống Barack Obama sử dụng vũ lực tấn công Syria.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ và Thượng nghị sĩ hàng đầu Đảng Cộng hòa Bob Corker đã nhất trí về dự thảo nghị quyết trên vào tối 3/9, theo đó cho phép Tổng thống Obama phát động tấn công quân sự chống Syria, nhưng loại trừ việc tham gia chiến đấu của lực lượng tác chiến mặt đất. Dự thảo nghị quyết cũng đặt ra giới hạn thời gian 60 ngày cho hoạt động can thiệp quân sự tại quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, Tổng thống Obama có thể gia hạn thời gian thêm 30 ngày với sự chấp thuận của Quốc hội.

Dự kiến, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sẽ biểu quyết về nghị quyết trên trong ngày 4/9. Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ được đưa ra bỏ phiếu trước toàn thể Thượng viện vào ngày 9/9 tới, thời điểm Quốc hội Mỹ kết thúc kỳ nghỉ mùa hè và trở lại làm việc.

Giới chức quốc phòng Mỹ cùng ngày cho biết Hải quân nước này đã tái bố trí các tàu chiến tại Trung Đông để chuẩn bị tấn công Syria. Theo nguồn tin trên, tàu khu trục USS Mahan đã rời Địa Trung Hải trở về cảng Norfolk ở bang Virginia, trong khi một nhóm tàu chiến do tàu sân bay USS Nimitz dẫn đầu đang trên đường tới Biển Đỏ từ Ấn Độ Dương. Việc điều động này đã giảm số lượng tàu khu trục của Mỹ tại Địa Trung Hải xuống còn bốn tàu. Mỗi tàu chiến đều được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk để có thể bắn vào các mục tiêu tại Syria nếu Tổng thống Obama phát lệnh tấn công.

Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống Obama, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ Carl Levin cho biết Washington đang cân nhắc tăng cường hỗ trợ một số nhóm đối lập Syria sau khi xem xét kỹ lưỡng.


TTXVN/Tin tức

Lý do Mỹ không nên tấn công Syria
Lý do Mỹ không nên tấn công Syria

Động cơ của Mỹ là không rõ ràng. Trên thế giới có nhiều chế độ độc tài mà Mỹ không tìm cách lật đổ, thậm chí một số còn là những đồng minh thân cận của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN