Các tình nguyện viên phân phát nhu yếu phẩm cho người dân sau động đất tại Sagaing, Myanmar. Ảnh tư liệu, minh họa: THX/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại LHQ dẫn phát biểu của người phát ngôn Tổng thư ký LHQ, ông Stéphane Dujarric, cho biết giá nhiên liệu leo thang đang đẩy chi phí lưu thông thực phẩm và hàng hóa nông nghiệp tại Myanmar lên mức rất cao, đè nặng thêm áp lực lên các hộ gia đình vốn đã khó khăn.
Cuộc khủng hoảng cũng trực tiếp ảnh hưởng đến nông dân chuẩn bị cho vụ mùa, khi chi phí sản xuất dự kiến tăng gấp đôi so với năm ngoái do giá phân bón và nhiên liệu tăng vọt. Tình trạng này được dự báo sẽ nghiêm trọng nhất tại các khu vực chịu ảnh hưởng của xung đột và động đất như các bang Chin, Kachin, Kayah, Rakhine, Sagaing và Shan.
Hiện khoảng 12,4 triệu người, chiếm gần 25% dân số Myanmar, đang đối mặt với tình trạng đói cấp tính. WFP cho biết tổ chức này cần 150 triệu USD kinh phí trong năm nay để hỗ trợ 1,5 triệu người. Nếu không nhận được đủ nguồn tài trợ, LHQ sẽ buộc phải ưu tiên các nhu cầu khẩn cấp nhất và có nguy cơ phải thu hẹp các nỗ lực giúp đỡ những người Myanmar sống sót sau động đất trong việc tái thiết cuộc sống và giảm phụ thuộc lâu dài vào viện trợ.