LHQ ấn định ngày tổ chức hòa đàm Syria tại Geneva

Ngày 13/2, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria, ông Staffan de Mistura đã chính thức gửi thư mời các bên tham gia cuộc hòa đàm Syria tại Geneva, Thụy Sĩ dự kiến sẽ khởi động vào ngày 23/2 tới.

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại thị trấn Bustan Alqasr ở Aleppo. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó, sau các cuộc tham vấn ban đầu, các bên dự định sẽ tổ chức vào ngày 20/2. Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) – cơ quan đại diện chính của phe đối lập Syria hôm 12/2 đã xác nhận sẽ cử một phái đoàn mới tham dự hòa đàm, trong đó có cả những đại diện của lực lượng do Nga hậu thuẫn.

Tiến trình hòa đàm Syria đã lâm vào bế tắc và các cuộc hòa đàm gần nhất được tổ chức tại Geneva là từ ngày 8/2/2016.



Cũng liên quan đến tiến trình hòa đàm Syria, Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 11/2 thông báo các quan chức chính quyền Syria và lực lượng vũ trang đối lập sẽ được mời tham dự cuộc hòa đàm tổ chức tại thủ đô Astana của nước này trong hai ngày 15-16/2 tới.

Phía Kazakhstan cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ thảo luận về việc giám sát lệnh ngừng bắn và các biện pháp ổn định cũng như các bước đi cần thiết trước khi diễn ra cuộc hòa đàm do Liên hợp quốc tổ chức tại Geneva. Đặc phái viên Staffan de Mistura dự kiến cũng sẽ tham dự sự kiện này.

TTXVN/Tin Tức
Chính quyền Syria và phe đối lập được mời dự hòa đàm tại Astana
Chính quyền Syria và phe đối lập được mời dự hòa đàm tại Astana

Các quan chức chính quyền Syria và lực lượng vũ trang đối lập sẽ được mời tham dự cuộc hòa đàm tổ chức vào tuần tới tại thủ đô Astana của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN