Lễ Phật đản tại Trung tâm Phật giáo cổ đại Indonesia

Ngày 18/5, tại đền Kedaton trong khuôn viên Trung tâm Phật giáo cổ đại Muarajambi, tỉnh Jambi, Indonesia, Lễ Phật đản (Vesak) đã được tổ chức trang trọng, với sự tham gia của các quan chức địa phương, đại diện Bộ Văn hoá Indonesia và hàng nghìn Phật tử.

Chú thích ảnh
Nghi thức tắm Phật tại lễ Phật đản ở đền Kedaton, tỉnh Jambi, Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, từ sáng sớm, dòng người đã đổ về khu di tích, trật tự xếp hàng làm lễ tắm Phật trước khi vào khu vực chính lễ. Các sư thầy cùng các Phật tử đã thực hành nghi thức đi bộ vòng quanh khu di tích. Buổi lễ được bắt đầu với nghi thức dâng hương, hoa, đèn, nước, quả… thể hiện lòng thành kính với Đức Phật.

Sư thầy Bhadrasuryaphalo, trụ trì chùa Vihara Buddha Bhaisajyaguru ở Lampung, đã chủ trì lễ cầu kinh, niệm Phật và pháp thoại, nhấn mạnh những triết lý sâu sắc về hệ tư tưởng từ bi của Đức Phật và sự cần thiết trong thực hành đạo đức, tâm linh hướng đến sự giác ngộ.

Sư thầy cho biết lễ kỷ niệm Ngày Vesak 2569 năm nay tại đền Keraton ở Jambi là một dịp đặc biệt và càng có ý nghĩa đối với Phật tử và người dân Indonesia khi trùng với kỷ niệm 1.000 năm ngày nhà sư vĩ đại Atisa Dipankara Shrijnana đến khu vực đền cổ Muarajambi. Sư thầy tin tưởng ngày lễ sẽ lan tỏa được cốt lõi giáo lý và tinh thần của đạo Phật “Từ bi – Trí tuệ – Vô ngã”.

Chú thích ảnh
Sư tăng thực hành các nghi thức truyền thống tại lễ Phật đản ở đền Kedaton, tỉnh Jambi, Indonesia.

Tiến sĩ Agus Widiatmoko, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh Jambi, nhấn mạnh Indonesia luôn coi trọng hoà hợp tôn giáo và Phật giáo là một phần không thể thiếu trong đời sống tôn giáo của người dân. Jambi là một vùng đất giàu giá trị văn hóa và tôn giáo. Vì vậy, lễ Phật đản là dịp có ý nghĩa lớn đối với Phật tử cũng như người dân Indonesia đồng thời mang đến thông điệp đoàn kết và hoà hợp.

Chú thích ảnh
Đàn lễ vật tại lễ Phật đản ở đền Kedaton, tỉnh Jambi, Indonesia.

Là một trong 6 tôn giáo chính thức được nhà nước công nhận, Phật giáo tuy chỉ chiếm khoảng 0,7% dân số nhưng luôn được coi trọng trong đời sống xã hội ở Indonesia. Lễ Phật đản được tổ chức trang trọng tại Muarajambi – trung tâm Phật giáo cổ đại, với các nghi thức văn hóa truyền thống, chứng tỏ sự tôn trọng và gìn giữ di sản Phật giáo trong lòng một quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới.

Đỗ Quyên (TTXVN)
Đại lễ Vesak đề cao triết lý của Đức Phật về hòa bình, hòa hợp và bao dung
Đại lễ Vesak đề cao triết lý của Đức Phật về hòa bình, hòa hợp và bao dung

Ngày 14/5, Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Phật đản Vesak đã được tổ chức trang trọng tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ). Tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngoại trưởng Thái Lan và Sri Lanka, cùng nhiều Đại sứ, Trưởng Phái đoàn các nước thành viên LHQ và đông đảo tăng ni, Phật tử quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN