Lễ hội tôn vinh người chăn hươu đầy màu sắc tại LB Nga

Các tộc người du mục sống gần Bắc Cực ở nước Nga phần lớn thời gian trong năm phải đối mặt với lạnh giá khắc nghiệt.

Tuy nhiên, vượt qua được những khó khăn đó, họ không chỉ được tận hưởng một thiên nhiên bao la, hùng vĩ mà còn gìn giữ được những bản sắc văn hóa rất đặc biệt và lí thú của dân tộc mình. “Ngày của người chăn hươu” là ngày lễ đặc biệt của các tộc du mục thiểu số LB Nga sống gần Bắc Cực. Lễ hội này có từ những năm 1960. Ban đầu, lễ hội được tổ chức trùng với thời điểm Xuân phân, khi khu vực băng giá của nước Nga “thức dậy” sau giấc ngủ đông dài.

Chú thích ảnh
 Lễ hội người chăn hươu được tổ chức thường niên tại thành phố Salekhard vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba. Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại Nga

Ngày hội năm nay ở Salekhard diễn ra trên mặt băng sông Polyabta. Lễ hội đã diễn ra tuần tự tại nhiều thành phố của Khu tự trị Yamalo-Nenets song ở Salekhard có lẽ là lễ hội lớn nhất. Nhiều người Nenet đã đi hàng trăm km để có thể đến lễ hội năm nay, họ khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất, được khâu cầu kỳ nhất làm tư da hươu. 

Chú thích ảnh
Lễ hội người chăn hươu được tổ chức vào đầu mùa Xuân hàng năm, là dịp để các dân tộc bản địa vùng phương Bắc thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo. Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại Nga

Phát biểu khai mạc lễ hội, Thị trưởng thành phố Salekhard, ông Alexey Titovsky chia sẻ: “Ngày của người chăn hươu không chỉ là dịp tới thăm thủ phủ, một sự kiện rực rỡ, mà trước hết nó là lời tri ân dành cho những người chăn hươu, những người dân sống trên đài nguyên – vốn có tình yêu đặc biệt với vùng đất khắc nghiệt này. Đây là sự thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã giữ gìn truyền thống ngàn đời của tổ tiên, gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống lâu đời của tộc mình”.

Chú thích ảnh
 Lễ hội người chăn hươu phương Bắc thường diễn ra vào thời điểm người chăn hươu di chuyển đàn từ các cánh đồng mùa đông sang đồng cỏ mùa hè ở vùng cực Bắc. Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại Nga

Tại lễ hội, diễn ra nhiều cuộc thi và trò chơi truyền thống, đặc trưng của các tộc người thiểu số sống gần Bắc Cực. Du khách tham dự lễ hội được thưởng thức một chương trình biểu diễn nhạc dân gian đầy màu sắc văn hóa, cuộc thi chế biến món cá sống bào và sau đó thưởng thức ngay tại chỗ, tận mắt thấy các trang phục dân tộc đẹp nhất trong một cuộc thi tương ứng, xem nhiều trò chơi dân gian như đua xe hươu kéo, đấu vật, nhảy qua xe trượt tuyết, ném dây bắt hươu, và đua xe trượt tuyết gắn động cơ hiện đại, vì ngày nay phương tiện này đã được người du mục sử dụng rộng rãi. Giải thưởng lớn nhất, một chiếc xe trượt tuyết đắt tiền được trao cho người chiến thắng trong cuộc đua điều khiển xe hươu kéo.

Lễ hội “Ngày của người chăn hươu” năm nay kéo dài từ 27/2 đến 18/4 tại gần 15 thành phố của Khu tự trị Yamalo-Nenets.

Duy Trinh (TTXVN)
Lễ hội đi chân trần trên than nóng tại Nhật Bản
Lễ hội đi chân trần trên than nóng tại Nhật Bản

Người Nhật Bản cầu bình an cho bản thân và gia đình bằng việc đi chân trần trên than nóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN