Khai mạc Lễ hội Băng đăng 2021 ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc

Bất chấp đại dịch viêm đường hô cấp cấp COVID-19, Lễ hội Băng đăng 2021 đã được khai mạc ngày 5/1 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân ở Đông Bắc Trung Quốc, với những cảnh quan như trong thế giới thần tiên.

Chú thích ảnh
Lễ hội băng đăng lớn nhất trên thế giới tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc năm 2020. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Đến với lễ hội thường niên này năm nay, du khách có thể đắm mình trong những mê cung tuyết khổng lồ, những tòa tháp bằng băng được thắp sáng lung linh và những cung điện pha lê được tạo khắc từ những khối băng lớn...

Công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được triển khai từ nhiều tuần trước đó, khi hàng trăm công nhân đã luân phiên nhau, miệt mài khai thác hàng nghìn mét khối băng từ sông Tùng Hoa.

Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã tạo ra động lực trên khắp Trung Quốc, nhằm quảng bá thể thao và du lịch mùa Đông. Số lượng các khu nghỉ dưỡng tràn tuyết trắng ở nước này đã gia tăng gần gấp 4 lần trong thập kỷ qua.

Hiện Trung Quốc đã kiểm soát được phần lớn các ca nhiễm COVID-19 trong nước và mở cửa trở lại các địa điểm giải trí và văn hóa. Cuộc sống của người dân hầu như đã trở lại bình thường trong những tháng gần đây.

Mặc dù vậy, những đợt bùng phát lẻ tẻ ở nhiều thành phố đã buộc các nhà chức trách phải đẩy mạnh công tác tầm soát dịch bệnh và hạn chế đi lại đối với người dân. Du khách đến tham dự Lễ hội Băng đăng 2021 theo đó cũng sẽ phải xuất trình "mã sức khỏe" trên ứng dụng theo dõi tiếp xúc và đo thân nhiệt trước khi vui chơi tại sự kiện này.

Là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Cáp Nhĩ Tân được mệnh danh là "Moskva của vùng Viễn Đông". Bắt đầu từ năm 1985, chính quyền thành phố đã tổ chức Lễ hội Băng đăng Cáp Nhĩ Tân thường niên và sự kiện này sau đó trở thành một trong 4 lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới.

TTXVN/Báo Tin tức
Dịch COVID-19 hoành hành, lần đầu tiên Nhật Bản hủy Lễ hội tuyết Sapporo
Dịch COVID-19 hoành hành, lần đầu tiên Nhật Bản hủy Lễ hội tuyết Sapporo

Năm 2021 sẽ không diễn ra Lễ hội tuyết Sapporo hằng năm, một trong những sự kiện mùa Đông lớn nhất của Nhật Bản được tổ chức tại hòn đảo chính cực Bắc Hokkaido vào khoảng tháng 2. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sự kiện này được tổ chức thường niên từ năm 1950 này bị hủy, mà nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 hoành hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN