Lễ hành hương trực tuyến đầu tiên trên thế giới

Nhà thờ Đức Mẹ ở thành phố Lourdes của Pháp ngày 16/7 đã tổ chức cuộc hành hương trực tuyến đầu tiên sau cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 và đã thu hút 80 triệu lượt theo dõi của các tín đồ Thiên chúa giáo trên khắp thế giới.

Chú thích ảnh
Nhà thờ Đức Mẹ ở thành phố Lourdes, Pháp tổ chức cuộc hành hương trực tuyến đầu tiên. Ảnh: forbes.com

Thành phố Lourdes vào mùa Hè thường tập trung rất đông người hành hương từ nhiều nơi trên thế giới, những người đến để thắp một ngọn nến trong Nhà thờ, nơi mà tín đồ Thiên chúa giáo tin rằng Đức Mẹ đồng trinh đã xuất hiện.

Nhưng trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động hàng không bị đình trệ, nhiều đường biên giới quốc tế vẫn đóng cửa và các quy định giãn cách xã hội vẫn được áp đặt, Nhà thờ Đức Mẹ ở Lourdes - miền Tây Nam nước Pháp đã tổ chức cuộc hành hương trực tuyến mang tên "Lourdes United"  được truyền đi bằng 5 thứ tiếng khác nhau qua truyền hình và mạng xã hội. 

Giống như nhiều địa điểm tôn giáo, Nhà thờ Đức Mẹ ở thành phố Lourdes đã chuyển sang sử dụng công nghệ để duy trì kết nối với các tín đồ sau khi phải đóng cửa lần đầu tiên trong thời gian Pháp áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Lượng người theo dõi các hoạt động trực tuyến của Nhà thờ này đã tăng, có lúc gần 150.000 lượt xem mỗi ngày, trong khi lượt theo dõi trên Facebook cũng tăng hơn 400% và số lượt xem trên Twitter hay Instagram cũng tăng vọt. Riêng sự kiện đặc biệt Lourdes United kéo dài 15 giờ đã thu hút tổng cộng 80 triệu lượt xem trên thế giới từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Phi.

Trần Quyên (TTXVN)
Indonesia hủy lễ hành hương Haj
Indonesia hủy lễ hành hương Haj

Ngày 2/6, Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo Indonesia Fachrul Razi cho biết nước này đã hủy lễ hành hương Haj trong năm nay của các tín đồ tại đất nước có đông người Hồi giáo nhất thế giới này lo ngại về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN