Lầu Năm Góc giải mật báo cáo về UFO, không loại trừ người ngoài hành tinh

Ngày 25/6, Lầu Năm Góc đã công bố báo cáo được dư luận chờ đợi lâu nay liên quan tới “các vật thể bay không xác định” (UFO), mà chúng ta vẫn quen gọi là “đĩa bay”.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Sputnik

Trang web Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo nói trên, trong đó nêu rõ 143 trong tổng số 144 thông tin kể từ năm 2004 tới nay vẫn “nằm ngoài lý giải của Chính phủ Mỹ” và không loại trừ khả năng có người ngoài hành tinh.

Dưới tiêu đề "Đánh giá sơ bộ: Hiện tượng trên không không xác định (UAP)”, văn kiện dày 9 trang do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) công bố nhằm cung cấp cho Quốc hội Mỹ thông tin sơ bộ về cách thức chính phủ nước này xử lý một báo cáo đầy đủ hơn về những gì giới chức Mỹ biết về UFO, hoặc UAP.

Báo cáo không đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho 144 vụ việc, Lầu Năm Góc cũng không kết luận rằng các UFO này là người ngoài hành tinh từ thế giới khác đến thăm Trái Đất của chúng ta. Tuy nhiên, báo cáo cho biết thêm cách lý giải này là một khả năng tiềm tàng, không thể loại trừ. Ngoài ra, báo cáo cũng nêu các khả năng khác để lý giải cho hiện tượng UFO/UAP, bao gồm đó là hiện tượng khí quyển, sự chuyển động của không khí hay "những phát triển và các chương trình bí mật của Mỹ".

Theo báo cáo trên, có 18 hiện tượng được miêu tả trong 21 báo cáo cho thấy các năng lực công nghệ mà con người trên Trái Đất hoàn toàn chưa được biết tới, như việc các vật thể di chuyển mà không cần lực đẩy, hoặc tăng tốc và giảm tốc nhanh hơn bất kỳ thiết bị bay nào hiện nay trên thế giới có thể thực hiện.

Một số nhà phân tích cũng lưu ý rằng các công nghệ chưa được biết tới mà Trung Quốc, Nga hay các bên khác đang triển khai cũng là một phương án giải thích tiềm tàng cho các hiện tượng UFO/UAP.

Thông tin về UFO nhiều thập kỷ qua luôn thu hút sự quan tâm của dư luận và quân đội Mỹ. Từ năm 1947-1969, Không quân Mỹ đã triển khai "Dự án Sách xanh " và nhiều chương trình khác để theo dõi các thông tin về UFO và cố gắng lý giải chúng.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: gadgets.ndtv.com

Sau nhiều năm, quân đội Mỹ đã thu thập được hơn 12.000 báo cáo liên quan tới UFO. Không quân Mỹ vẫn khẳng định họ không có bằng chứng nào chứng tỏ các UFO là người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, vào năm 2020, Lầu Năm Góc đã khiến dư luận chú ý khi công bố 3 đoạn video do các phi công của Hải quân Mỹ ghi hình khi họ tương tác với các UFO.

Tháng 8/2020, Bộ Quốc phòng Mỹ thậm chí đã thành lập đơn vị đặc nhiệm trực thuộc lực lượng hải quân nước này để điều tra các hiện tượng liên quan tới vật thể bay không xác định (UFO). Quân đội Mỹ lo ngại UAP không chỉ là những vật thể lạ được cho là từ hành tinh khác mà có thể còn là những vật thể có liên hệ với những "đối thủ" của quốc gia này trên Trái Đất.

Lầu Năm cũng từng khẳng định quân đội Mỹ luôn cảnh giác và phân tích từng hiện tượng các vật thể bay không xác định xâm phạm các vùng huấn luyện hoặc vùng không phận đặc biệt của nước này.

Mỹ không phải là quốc gia duy nhất theo dõi các vật thể bay bí ẩn. Trước đó trong tháng này, Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đưa tin lực lượng đặc nhiệm chuyên tìm hiểu về UFO của Chính phủ Trung Quốc đang "quá tải" với các báo cáo. Quân đội Trung Quốc gọi chúng là "các điều kiện không khí không xác định", đồng thời tin rằng các hiện tượng đó nhiều khả năng do con người tạo ra hơn là hành động của người ngoài hành tinh.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức (CNN, Sputnik)
Lực lượng quân sự chuyên điều tra UFO của Trung Quốc
Lực lượng quân sự chuyên điều tra UFO của Trung Quốc

Tương tự như Lầu Năm Góc, quân đội Trung Quốc cũng tham gia vào việc theo dõi và phân tích các vật thể bay không xác định (UFO) xuất hiện ngày càng nhiều trong không phận nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN