Lực lượng quân sự chuyên điều tra UFO của Trung Quốc

Tương tự như Lầu Năm Góc, quân đội Trung Quốc cũng tham gia vào việc theo dõi và phân tích các vật thể bay không xác định (UFO) xuất hiện ngày càng nhiều trong không phận nước này.

Chú thích ảnh
Các đại biểu quân đội dự phiên khai mạc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp - CPPCC) ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 3/3/2019. Ảnh: Reuters

Theo kênh truyền hình RT, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã sử dụng một hệ thống ba lớp để theo dõi các trường hợp xuất hiện “vật thể không xác định trên trời”.

Đầu tiên, PLA dựa vào các báo cáo từ các trạm radar quân sự, phi công không quân, đồn cảnh sát, trạm thời tiết và đài quan sát của Học viện Khoa học Trung Quốc để thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt về các vật thể bay bí ẩn. Thông tin sau đó được quân đội xử lý và phân tích sơ bộ, trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Sau đó, trụ sở PLA chỉ định “chỉ số mối đe dọa” cho mỗi trường hợp nhìn thấy, dựa trên hành vi, đặc điểm vật lý của đối tượng và bất kỳ biến số liên quan nào khác.

Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây, các nhà phân tích Trung Quốc đều bị choáng ngợp trước số báo cáo ngày càng tăng về những trường hợp nhìn thấy UFO “từ nhiều nguồn quân sự và dân sự”.

Điều đó đã khiến cho lực lượng đặc nhiệm UFO của PLA phải phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo để giúp phân loại dữ liệu. Theo các nhà nghiên cứu, nhiều báo cáo sau khi phân tích chỉ là hiện tượng tự nhiên thông thường được các hệ thống cảm biến điện tử hay radar ghi lại. 

Báo cáo chính thức và duy nhất về hiện tượng UFO được Trung Quốc xác nhận là vào năm 1998. Vào thời điểm đó, hai máy bay chiến đấu đã chạm trán một vật thể bay thấp xuất hiện phía trên một căn cứ không quân ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Vật thể được mô tả có hình dạng "cây nấm chân ngắn" với các chùm ánh sáng chiếu xuống từ mặt dưới của nó. Vật thể đã nhanh chóng tăng tốc trước khi biến mất khỏi radar.

Tại Mỹ, việc Lầu Năm Góc xác nhận một số video quân đội Mỹ chạm trán với các vật thể bay không xác định đã gây ra nhiều đồn đoán và khiến Thượng viện yêu cầu báo cáo về vấn đề này. Tài liệu dự kiến sẽ được trình bày trước các nhà lập pháp Mỹ trong những tuần tới.

Truyền thông dẫn lời các quan chức liên quan đến cuộc điều tra khẳng định rcác nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy hiện tượng UFO mà quân đội Mỹ bắt gặp liên quan đến người ngoài hành tinh, nhưng cũng không phủ nhận khả năng có mối liên hệ. Báo cáo cũng chỉ ra các vật thể này có thể là công nghệ mới do nước ngoài phát triển.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Cựu Tổng thống Obama lên tiếng sau vụ 14 UFO 'quấy rối' chiến hạm Mỹ
Cựu Tổng thống Obama lên tiếng sau vụ 14 UFO 'quấy rối' chiến hạm Mỹ

Cựu Tổng thống Obama “muốn biết sự thật đằng sau các UFO” và tin rằng Mỹ có thể chi tiêu nhiều hơn cho vũ khí nếu người ngoài hành tinh thực sự tồn tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN