Lầu Năm Góc cấp cho Ukraine vũ khí kém chất lượng

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, Mỹ đã cung cấp cho các lực lượng của chính phủ nước này các vũ khí phi sát thương có trị giá 260 triệu USD, song phần lớn vũ khí viện trợ này chỉ là "các món hàng thải vô ích".


Binh sĩ quân đội Ukraine. Ảnh: AP

Báo "Washington Post" (Bưu điện Washington) của Mỹ ngày 1/12 đã đưa ra thông tin trên. Báo trên trích dẫn một nguồn tin giấu tên thuộc quân đội Ukraine cho biết một đơn vị triển khai gần Donetsk đã nhận được một số xe bọc thép đã được sản xuất từ năm 1980 và không có khả năng chống đạn.

Trong khi đó, một đơn vị khác của quân đội Ukraine chỉ nhận được một áo chống đạn từ Lầu Năm Góc, dù quân số trong đơn vị là 120 người. Loại áo giáp này đã ngừng sử dụng ở Mỹ vào giữa những năm 2000. Một chỉ huy quân đội Ukraine bức xúc nói: "Nếu người Mỹ muốn gửi thiết bị cho chúng tôi, thì đừng chở hàng thải đến đây".

Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cũng đã xác nhận rằng Washington đang chuyển cho Kiev các trang thiết bị quân sự mà quân đội Mỹ không còn sử dụng.

TTXVN/Tin Tức
Nga trước bài toán nan giải mang tên Ukraine
Nga trước bài toán nan giải mang tên Ukraine

Câu hỏi đặt ra là: Nga sẽ phản ứng như thế nào nếu đến thời hạn chót vào năm tới mà Ukraine vẫn không thể tuân thủ thỏa thuận Minsk?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN