Lật thuyền tại Guinea khiến ít nhất 15 người bị đuối nước

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/3, các quan chức địa phương cho biết ít nhất 15 người đã bị đuối nước sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ở miền Tây Guinea.

Lực lượng cứu hộ đã được thông báo trong đêm 28/3 rằng một chiếc thuyền đã bị lật úp ở vùng Kanfarande, ngay ở cửa sông Nunez. Nguyên nhân được xác định là do thủy triều dâng cao trong khi chiếc thuyền chở quá tải và đã bị lật khi gặp sóng to.

Đến sáng 29/3, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 15 thi thể. Có thể còn nhiều người mất tích do cơ quan chức năng vẫn chưa biết được tổng cộng có bao nhiêu người trên thuyền vào thời điểm gặp nạn. Công tác cứu hộ và tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.

Tấn Đạt (TTXVN)
Lật thuyền trên sông Sê San, một người mất tích
Lật thuyền trên sông Sê San, một người mất tích

Trưa 28/8, bà Nguyễn Mai Lương - Chủ tịch UBND xã Ia Khai, huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ông Rơ Mah Vươn, nạn nhân trong vụ lật thuyền vừa xảy ra trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN