Lào nỗ lực đạt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19

Trong nỗ lực đạt được mục tiêu 80% dân số được tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm nay, Chính phủ Lào đang đẩy mạnh việc tiêm phòng cho nhóm trẻ từ 5 - 11 tuổi và những người chưa tiêm.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 người dân Lào. Ảnh tư liệu: Phạm Kiên/TTXVN

Theo báo cáo do Trung tâm Thông tin và Giáo dục Y tế thuộc Bộ Y tế Lào công bố ngày 29/12, Lào và các nước trên thế giới vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới COVID-19. Trong bối cảnh đó, người dân cần đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vaccine cơ bản và các mũi tăng cường để củng cố hiệu quả miễn dịch. 

Đến nay, khoảng 6,2 triệu người dân Lào đã được tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, trên 5,5 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi cơ bản và trên 2,6 triệu người đã tiêm các mũi tăng cường. Cơ quan y tế khuyến nghị người dân, đặc biệt là học sinh, tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa COVID-19. 

Theo các nhà chức trách, tuy số ca bệnh đã giảm đáng kể, song các ca mắc mới vẫn được ghi nhận mỗi ngày. Do đó, biện pháp đeo khẩu trang vẫn được khuyến nghị, đặc biệt tại những nơi đông người và trên phương tiện giao thông công cộng. Vaccine ngừa COVID-19 hiện có sẵn tại các cơ sở y tế trên cả nước như trạm y tế, các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến trung ương.

Trong ngày 29/12, Ủy ban Lực lượng đặc nhiệm quốc gia về phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 của Lào đã ghi nhận 25 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 217.754 ca.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, tại Indonesia, chính phủ nước này nhận định dịch COVID-19 đang trên đà trở thành bệnh đặc hữu tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu sau phiên họp nội các do Tổng thống Joko Widodo chủ trì, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto cho biết dựa trên thực tế tình hình dịch bệnh đã phần nào bớt căng thẳng trong năm qua, chính phủ đang xem xét ngừng áp dụng các biện pháp hạn chế xã hội.

Theo quan chức này, Chính phủ Indonesia vẫn đang chờ kết quả đánh giá tình dịch bệnh và cân nhắc việc chấm dứt hoàn toàn các biện pháp hạn chế xã hội, sớm nhất là sau tuần thứ 3 của tháng 1/2023.

Trước đó, Tổng thống Joko Widodo cũng thông báo rằng tất cả các biện pháp hạn chế xã hội để phòng dịch COVID-19 có thể sẽ sớm được dỡ bỏ. Tuần trước, Chính phủ Indonesia đã quyết định đóng cửa bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 lớn nhất, với sức chứa 3.000 giường bệnh ở thủ đô Jakarta.

Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 6,7 triệu ca mắc COVID-19 và trên 160.500 ca tử vong do bệnh này kể từ khi công bố các lây nhiễm đầu tiên vào ngày 2/3/2020.

Hoàng Châu - Hữu Chiến (TTXVN)
EMA kêu gọi tái tiêm chủng nhằm ứng phó với làn sóng COVID-19 mới
EMA kêu gọi tái tiêm chủng nhằm ứng phó với làn sóng COVID-19 mới

Ngày 24/11, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) đã kêu gọi mở các chiến dịch tái tiêm chủng ngừa COVID-19 trong bối cảnh châu lục này chuẩn bị cho làn sóng dịch COVID-19 mới khi những tháng mùa đông đang đến gần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN