Lào coi trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết IX của Đảng NDCM Lào và hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế sâu rông, Chính phủ Lào luôn coi việc đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu.

Đi đôi với phát triển đào tạo nguồn nhân lực ở trong nước, Lào còn nhấn mạnh đến việc phát triển chiều sâu cả về lượng và chất việc đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài. 10 năm trở lại đây, số người Lào đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài không ngừng gia tăng. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, 4 năm vừa qua, mỗi năm  có  gần 2.900 người Lào đi du học ở 26 nước, trong đó  năm 2013 có khoảng 2.150 người học tập -nghiên cứu dài hạn ở  nước ngoài.

Sinh viên tiếng Việt tại Đại học Quốc gia Lào.


Việt Nam đứng đầu trong số những nước tiếp nhận sinh viên Lào, tiếp đến là Trung Quốc, Thái Lan, Nhật bản và Ôxtrâylia. Năm 2013 Lào đã cử 1954 sinh viên đi học tại Việt Nam, 495 sinh viên đi học tại Trung Quốc, 164 người tại Thái Lan, 48 người tại Nhật và  48 người tại Ôxtrâylia.

Học bổng của ngước ngoài dành cho Lào gồm học bổng hợp tác giữa chính phủ, các tỉnh, các trường, học bổng theo dự án, học bổng của tổ chức quốc tế, quỹ từ thiện, công ty, tư nhân, kể cả du học tự túc. Trong vài năm gần đây, số sinh viên Lào du học tự túc có chiều hướng gia tăng, nhất là du học ở Việt Nam và Trung Quốc.

Để công tác phát triển nguồn nhân lực đạt chất lượng cao, Lào đang nỗ lực xây dựng cơ chế quản lý sinh viên đang học tập ở nước ngoài, nhất là ở Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia.

Năm 2014, Chính phủ Việt Nam tiếp tục cấp cho lào 907 học bổng (bao gồm cả lĩnh vực  quốc phòng-an ninh, chính trị-hành chính), trong đó 405 học bổng trong lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, trong đó có  320 học bổng cấp ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ. Lào và Việt Nam đã thống nhất nâng cao chất lượng đào tạo, kiểm tra chặt đầu vào và quan tâm việc học của sinh viên. Học sinh Lào đi học Đại học tại Việt Nam đều phải qua một năm học tiếng Việt tại Khoa tiếng Việt Đại học Quốc gia Lào.

Bên cạnh đó, để giúp học sinh có trình độ tiếng Việt, Bộ Giáo dục và Thể thao  Lào sẽ  đưa môn Việt thành môn học ngoại ngữ vào chương trình đào tạo tại các trường phổ thông trung học và trường dân tộc nội trú ở các địa phương do Việt Nam giúp Lào; các trường phổ thông Việt kiều và xây dựng trường Việt kiều Nguyễn Du, thủ đô Viêng Chăn thành trường song ngữ, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào bền vững từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường.


Tin, ảnh: Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)



4 tỉnh Bắc Lào tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên

Ngày 28/2, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Điện Biên lần thứ XVII. Hội khỏe có sự tham gia của gần 2.400 vận động viên đến từ gần 40 đoàn...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN