Lạnh kỷ lục -21,6 độ C tại thành phố Denver, Mỹ

Thành phố Denver, thủ phủ bang Colorado của Mỹ đang trải qua qua thời tiết lạnh giá nhất trong 123 năm qua. Theo Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), sáng 23/2 (giờ địa phương), nhiệt độ tại thành phố này đã giảm còn -21,6 độ C. Năm 1899, thành phố này có nhiệt độ giảm thấp kỷ lục -20 độ C.

Chú thích ảnh
Tuyết phủ trắng xóa trên đường cao tốc tại St.Paul, Minnesota, Mỹ, ngày 22/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Với nhiệt độ xuống thấp hiện nay, NSW cảnh báo người dân rằng các lớp băng tuyết có thể sẽ dày lên tới 10 cm đến 30cm, đồng thời khuyến cáo người dân thành phố hạn chế ra ngoài trời trong thời gian dài.

Trong khi đó, kênh truyền hình địa phương KDVR đưa tin đêm 23/2, người dân thành phố tiếp tục hứng chịu cái lạnh dưới 0 độ và bão tuyết sẽ xuất hiện đêm 23/2 và sáng 24/2. Trong khi đó, tại dãy núi Rocky gần đó, cơn bão tuyến thứ hai đang tiếp tục di chuyển. Kênh CBS đưa tin tuyết sẽ tiếp tục tích tụ dày thêm từ 10 đến 26 cm tại khu vực phía Tây và Nam của dãy núi.

Ngoài ra, nhà chức trách Mỹ cũng đã phát đi cảnh báo bão tuyết, lưu ý người tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc chính Đông Tây cần rất thận trọng.

Lan Phương (TTXVN)
Tuyết tự nhiên phủ trắng Bắc Kinh, làm gián đoạn Olympic mùa Đông
Tuyết tự nhiên phủ trắng Bắc Kinh, làm gián đoạn Olympic mùa Đông

Hàng nghìn nhân viên và tình nguyện viên đã được huy động để dọn sạch tuyết trong các khu vực thi đấu cuộc thi Olympic mùa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN