Cảnh báo tuyết rơi dày ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản

Tại Nhật Bản, thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận được dự báo có tuyết rơi dày cho đến sáng sớm 14/2. Cơ quan khí tượng Nhật Bản và Bộ Giao thông nước này cho biết, giao thông có thể bị gián đoạn trong giờ cao điểm đầu giờ sáng.

Chú thích ảnh
 Tuyết rơi dày tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 10/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo cơ quan khí tượng, khối áp thấp và không khí lạnh gặp nhau có thể gây tuyết nặng hạt từ tối 13/2 đến sáng 14/2, chủ yếu tại khu vực Kanto-Koshin, trong đó có Tokyo.

Trong 24 giờ tính đến trưa 14/2, lượng tuyết tích tụ được dự báo lên tới 300mm ở tỉnh Yamanashi, 200mm ở tỉnh Nagano và vùng phía Tây tỉnh Kanagawa, 80mm ở khu vực trung tâm thủ đô Tokyo.

Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) đã hủy 2 chuyến bay dự kiến xuất phát từ sân bay Haneda ở Tokyo trong ngày 13/2. Trong ngày 14/2, ANA và Japan Airlines quyết định hủy lần lượt 10 và 20 chuyến bay nội địa đến và đi từ sân bay Haneda. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản cũng cho dừng 5 chuyến tàu nhanh nối giữa Tokyo với các tỉnh Yamanashi và Nagano trong tối 13/2, trong khi công ty chủ quản hệ thống đường cao tốc thông báo có thể đóng cửa một số tuyến đường trong ngày 14/2.

Tháng trước, Tokyo và các tỉnh lân cận cũng có tuyết rơi dày, vốn không thường xuyên xảy ra, làm cản trở hoạt động hàng không và đường sắt. Hơn 50 người ở Tokyo phải nhập viện do bị trượt ngã khi đường trơn vì băng tuyết.

Phương Hà (TTXVN)
Nhật Bản dự báo tuyết rơi dày tại Tokyo và các khu vực xung quanh
Nhật Bản dự báo tuyết rơi dày tại Tokyo và các khu vực xung quanh

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản và các khu vực xung quanh đang ứng phó với tình trạng tuyết rơi dày từ ngày 10/2. Theo đó, nhiều chuyến bay bị hủy, dịch vụ tàu tạm ngừng và đường cao tốc đóng cửa, trong khi cơ quan thời tiết cảnh báo khả năng đường đóng băng và gián đoạn giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN