Lãnh đạo Pháp và Anh điện đàm

Ngày 24/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiến hành điện đàm.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Cornwall (Anh) ngày 12/6/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, Thủ tướng Johnson trao đổi rằng Anh muốn khôi phục quan hệ hợp tác với Pháp.

Cuộc điện đàm diễn ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Anh cho rằng Pháp nên ngừng gây sức ép với các đồng minh Mỹ và Australia liên quan đến tranh cãi về thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS, trong đó có việc Canberra rút khỏi thỏa thuận cung cấp tàu ngầm của Pháp. Đáp lại, ông Macron nói rằng ông sẽ chờ xem các đề xuất của Thủ tướng Anh.

Sau khi Mỹ, Australia và Anh công bố thỏa thuận AUKUS, Pháp đã phản ứng gay gắt, cho rằng các nước này đã "qua mặt" Paris để thỏa thuận và thay thế hợp đồng của Pháp đóng tàu ngầm cho Canberra trị giá 66 tỷ USD. Pháp đã triệu hồi các Đại sứ tại Mỹ và Australia, sau khi Mỹ và Anh ký thỏa thuận với Australia. Đại sứ Pháp dự kiến sẽ trở lại Washington tuần tới, sau khi ông Macron trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này.

Trong khi đó, thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh Johnson cho biết, cũng tại điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục tiến hành đàm phán về Nghị định thư Bắc Ireland. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong việc giải quyết vấn đề người di cư từ Pháp vào Anh qua eo biển Manche.

Phan An (TTXVN)
Pháp, Anh thắt chặt các biện pháp chống dịch COVID-19
Pháp, Anh thắt chặt các biện pháp chống dịch COVID-19

Ngày 17/7, Pháp tuyên bố sẽ yêu cầu những người đến từ một số quốc gia châu Âu mà chưa tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng 24 giờ trước khi đến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN