Lãnh đạo Nga - Trung bắt đầu hội đàm chính thức tại Điện Kremlin

Tối 21/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu cuộc hội đàm chính thức tại Điện Kremlin, trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Moskva.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moskva tối 21/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào đón nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Kremlin. Theo hãng tin TASS, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, trao đổi quan điểm về các vấn đề lớn của khu vực và thế giới, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Trước đó, ngày 20/3, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã có cuộc gặp không chính thức tại Điện Kremlin.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moskva tối 21/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày 21/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Moskva. Ông Mishustin cho biết Nga muốn củng cố hơn nữa quan hệ đối tác với Trung Quốc. Đáp lại, ông Tập Cận Bình mô tả Trung Quốc và Nga là "láng giềng", "đối tác chiến lược" và Bắc Kinh sẽ "ưu tiên" các mối quan hệ với Moskva.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nga nêu tên 4 nước không được hoan nghênh làm trung gian hòa giải về Ukraine
Nga nêu tên 4 nước không được hoan nghênh làm trung gian hòa giải về Ukraine

Nga tuyên bố rằng Mỹ, Anh, Pháp, Đức không thể làm trung gian hòa giải về xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN