Lãnh đạo Nga, Đức, Pháp điện đàm về tình hình Ukraine

Lãnh đạo 3 nước Nga, Đức, Pháp đã nhất trí gặp gỡ và thảo luận về tình hình Ukraine trong thời gian tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra ngày 4 và 5/9 tới tại Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh) đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Pháp Francois Hollande. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuyên bố của Điện Kremlin ngày 23/8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Pháp Francois Hollande cùng ngày.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Kiev đã có "các hành động khiêu khích" tại bán đảo Crimea. Các bên đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng tại Ukraine cũng như bất ổn tại miền Đông thời gian qua.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine gần đây leo thang căng thẳng sau khi Moskva cáo buộc Kiev đứng đằng sau các âm mưu khủng bố tại bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga năm 2014.


Phía Ukraine đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời khẳng định Nga đang tăng cường quân cùng nhiều vũ khí và trang thiết bị quân sự gần Crimea.

TTXVN/Tin Tức
Crimea tuyên bố sẵn sàng kiện Ukraine
Crimea tuyên bố sẵn sàng kiện Ukraine

Crimea có thể nộp đơn kiện Ukraine lên một tòa án quốc tế vì những thiệt hại gây ra bởi 20 năm cai trị tồi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN