Lãnh đạo Nga, Đức muốn Ukraine trao quy chế đặc biệt cho Donbass

Điện Kremlin cho biết, tại cuộc điện đàm ngày 11/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhất trí rằng Ukraine nên trao cho khu vực Donbass, hiện do phe ly khai kiểm soát, một quy chế đặc biệt theo luật pháp của nước này.

Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine gác tại trạm kiểm soát gần thị trấn Zolote, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine ngày 2/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phủ Tổng thống Nga cho hay, các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh 4 bên về hòa bình Ukraine bao gồm Ukraine, Nga, Đức và Pháp. Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa công bố chi tiết về thời điểm diễn ra hội nghị này.

Trong diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các quan chức Ukraine và lực lượng ly khai cho biết cả hai bên đã hoàn tất việc rút quân và vũ khí khỏi khu vực ở miền Đông Ukraine vốn chìm trong cuộc xung đột đã làm hơn 13.000 người thiệt mạng.

Hoạt động rút quân khỏi Petrivske bắt đầu từ hôm 9/11, sau một cuộc rút quân tương tự ở một khu vực khác của giới tuyến, nơi lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn và lực lượng Ukraine đã giao tranh kể từ năm 2014.

Quân đội Ukraine cho biết lực lượng này đã hoàn thành việc rút khỏi Petrivske vào trưa 11/11. Động thái chia tách các lực lượng giao tranh ở miền Đông Ukraine này được xem là một bước quan trọng để mở đường cho hội nghị thượng đỉnh giữa Nga, Ukraine, Pháp và Đức.

Ông Yuris Ushakov, cố vấn đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết hội nghị thượng đỉnh có thể được tổ chức vào cuối năm nay song ông không bình luận về thời điểm cụ thể.

Cao Văn Ứng - Bùi Duy Trinh (TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Ukraine thăm khu vực chiến sự ở miền Đông
Đại sứ Việt Nam tại Ukraine thăm khu vực chiến sự ở miền Đông

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, trong các ngày từ 5-7/11, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn đã tham gia phái đoàn của Liên hợp quốc (LHQ) tại Ukraine đến thăm khu vực chiến sự ở Donbass, miền Đông nước này và khu vực gần đường giới tuyến chia tách giữa lực lượng chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai, thuộc phần do chính phủ Ukraine kiểm soát. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN