Lãnh đạo Iran và Nga thảo luận về hợp tác kinh tế

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ngày 6/3, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm về hợp tác kinh tế song phương.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Tehran ngày 19/7/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, hai bên đã trao đổi quan điểm về hợp tác kinh tế và các cách thức để mở rộng hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải quốc tế.

Theo ông Mohammad Jamshidi, Phó Chánh Văn phòng phụ trách các vấn đề chính trị của Tổng thống Iran, hai nhà lãnh đạo cũng xem xét các sáng kiến liên quan đến phát triển giao thông vận tải trong khu vực bao gồm Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) và Hành lang Giao thông Bắc - Nam Quốc tế (INSTC), với mục đích tăng cường vai trò địa kinh tế của Iran.

Quang Trung (TTXVN)
Trung Quốc: Hợp tác kinh tế với Mỹ mang lại lợi ích cho người dân hai nước
Trung Quốc: Hợp tác kinh tế với Mỹ mang lại lợi ích cho người dân hai nước

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/2 đã tuyên bố rằng hợp tác kinh tế và thương mại Trung-Mỹ phù hợp với lợi ích của cả người dân hai nước này, đồng thời cũng rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN