Lãnh đạo Đức-Mỹ-Nga điện đàm về giải pháp cho Ukraine

Trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu tại Ukraine, ngày 20/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm thảo luận về một giải pháp chính trị khẩn cấp cho cuộc khủng hoảng có nguy cơ đẩy quốc gia thuộc Liên Xô cũ này vào tình trạng hỗn loạn.

Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm, Chính phủ Đức khẳng định: "Các nhà lãnh đạo Đức, Nga và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine vào thời gian sớm nhất có thể và thúc giục chấm dứt tình trạng đổ máu". Tổng thống Obama và Thủ tướng Merkel cùng nhất trí rằng Mỹ, Đức và Liên minh châu Âu (EU) cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong những ngày này trước khi có thể đưa ra các biện pháp ủng hộ việc chấm dứt tình trạng bạo lực và một giải pháp chính trị vì lợi ích tốt nhất cho người dân Ukraine.

Điện Kremlin cùng ngày cho biết ngoài cuộc điện đàm với Thủ tướng Merkel, ông Putin cũng có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron thảo luận về diễn biến tại Ukraine. Cả ba nhà lãnh đạo này đều bày tỏ "cực kỳ quan ngại" trước tình trạng bạo lực đẫm máu trong những ngày qua tại Ukraine và khẳng định tầm quan trọng sống còn của việc cần chấm dứt tình trạng bạo lực ngay lập tức, cũng như đưa ra các giải pháp cấp bách để ổn định tình hình và ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố, cực đoan.

Người biểu tình tiến về các vị trí mới ở thủ đô Kiev ngày 20/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước tình trạng bạo lực chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nhiều nước đã có những phản ứng khác nhau. Sau khi EU tuyên bố áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với một số quan chức Ukraine, các quan chức chóp bu Nhà Trắng cũng đe dọa có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Đông Âu này.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 20/2 tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc có thể áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt Ukraine sau khi các cuộc biểu tình biến thành bạo lực tại thủ đô Kiev làm hàng chục người thiệt mạng.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19/2 bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ ở Mexico, Tổng thống Obama hối thúc Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych lập tức rút các lực lượng an ninh ra khỏi Kiev, đồng thời kêu gọi các bên ở Ukraine kiềm chế, hướng tới xây dựng một chính phủ đoàn kết tiến tới tuyển cử công bằng. Ngày 20/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney cũng ra thông cáo báo chí kêu gọi Chính phủ Ukraine rút các lực lượng khỏi thủ đô Kiev, hối thúc quân đội Ukraine không tham gia cuộc xung đột mà nên giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay bằng giải pháp chính trị.

Trong khi đó, Nga cực lực chỉ trích các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức Ukraine, cáo buộc nước phương Tây áp đặt các "tiêu chuẩn kép" đối với Kiev. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây không những làm trầm trọng thêm tình trạng đối đầu ở Ukraine, mà còn là hành động đe dọa "tống tiền". Ngoài việc yêu cầu phe đối lập chấm dứt bạo lực. Nga kêu gọi Chính phủ Ukraine hành động cương quyết hơn nữa trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn.

Phản ứng trước tình hình hết sức phức tạp tại Ukraine, ngày 20/2, Trung Quốc cho rằng các bên liên quan cần phải giải quyết bất đồng thông qua tham vấn và đối thoại, vì lợi ích quốc gia và người dân. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, ngoài việc kêu gọi các bên xung đột tại Ukraine bình tĩnh và kiềm chế, cộng đồng quốc tế cũng cần phải có lập trường công bằng, không thiên vị và khách quan để giúp khôi phục ổn định chính trị - xã hội tại Ukraina. Bà Hoa Xuân Oánh khẳng định các nước khác nhau nên tôn trọng toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của nhau.


TTXVN/Tin tức

VĐV Ukraine bỏ Sochi về nước để phản đối bạo lực ở Kiev
VĐV Ukraine bỏ Sochi về nước để phản đối bạo lực ở Kiev

Tình trạng bạo lực đẫm máu tại thủ đô Kiev của Ukraine những ngày qua đã ảnh hưởng lớn đến đoàn thể thao nước này đang tranh tài tại Olympic Sochi 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN