Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ McConnell sẽ từ chức sau bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ - Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đại diện của bang Kentucky - ngày 28/2 tuyên bố sẽ từ chức sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới, kết thúc nhiệm kỳ làm nên lịch sử của ông với tư cách là nhà lãnh đạo giữ cương vị lâu nhất của đảng Cộng hòa tại Thượng viện.

Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ Mỹ Mitch McConnell (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington, DC ngày 17/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông McConnell, vừa tròn 82 tuổi vào tuần trước, đưa ra tuyên bố trên tại phòng họp Thượng viện, đánh dấu kết thúc một kỷ nguyên ở Quốc hội Mỹ và mở ra cuộc đua quan trọng để lựa chọn người kế nhiệm. Ông sẽ tiếp tục làm việc ở Thượng viện, song sẽ để “thế hệ kế tiếp” lên lãnh đạo khối Cộng hòa tại đây.

Thượng nghị sĩ McConnell, sinh ngày 20/2/1942, từng là lãnh đạo phe thiểu số trong giai đoạn 2007-2015, lãnh đạo phe đa số từ năm 2015-2021 và lãnh đạo phe thiểu số từ năm 2021 đến nay. Ông là lãnh đạo của Hội nghị đảng Cộng hòa tại Thượng viện từ năm 2007 và là nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa phục vụ lâu nhất tại Thượng viện trong lịch sử nước Mỹ.

Đoàn Hùng (TTXVN)
Những tín hiệu đảng Cộng hòa chuẩn bị cho sự trở lại của ông Donald Trump
Những tín hiệu đảng Cộng hòa chuẩn bị cho sự trở lại của ông Donald Trump

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/2, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel cho biết sẽ rời chức vụ vào ngày 8/3 tới trong bối cảnh cựu Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng sẽ được đề cử đại diện cho đảng này ra ứng cử tổng thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN