Lãnh đạo châu Âu phấn khởi với lựa chọn của cử tri Hà Lan

Dư luận châu Âu đã hoan nghênh cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan ngày 15/3 sau khi có kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đánh giá đây là một "cuộc bầu cử cho châu Âu, chống lại các thành phần cực đoan".

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở La Haye ngày 15/3. Ảnh: THX/TTXVN

Dư luận châu Âu đã hoan nghênh cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan ngày 15/3 sau khi kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) của đương kim Thủ tướng Mark Rutte rất có khả năng sẽ giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội, trong khi đảng Vì tự do (PVV) đứng ở vị trí thứ hai cùng với hai đảng khác.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngay sau khi kết quả thăm dò được công bố, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Jean-Claude Juncker thông qua trang Twitter cá nhân đã chúc mừng Thủ tướng Hà Lan Rutte giành được "chiến thắng cách biệt" và đánh giá đây là một "cuộc bầu cử cho châu Âu, chống lại các thành phần cực đoan".

Trong khi đó, cũng trên trang Twitter, người phát ngôn Nghị viện châu Âu Jaume Duch đăng tải thông điệp: "Năm 2016 không phải là năm 2017".

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault thì ca ngợi cử tri Hà Lan đã dập tắt sự trỗi dậy của phe cực hữu trong cuộc bầu cử tại nước này và cho rằng kết quả trên cũng phản ánh được mong muốn của họ về một "châu Âu mạnh mẽ hơn".

Văn phòng của Thủ tướng Angela Merkel hoan nghênh cử tri Hà Lan vì kết quả thật tuyệt vời của cuộc bầu cử quốc hội tại nước này. Trên trang Twitter, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng, Peter Altmaier viết: “Các bạn Hà Lan, các bạn là những nhà vô địch”.

Về phần mình, Thủ tướng Hà Lan Rutte đã đánh giá cao việc các cử tri nói "không" với chủ nghĩa dân túy theo xu hướng sai trái trong bối cảnh đảng của ông dường như giành được đa số ghế trong Quốc hội sau cuộc bầu cử.

Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Rutte tuyên bố: "Đây là buổi tối mà Hà Lan, sau Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) và cuộc bầu cử Mỹ với việc tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng, đã nói 'không' với kiểu chủ nghĩa dân túy sai trái".

Với 10,9% số phiếu đã được kiểm, đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) ủng hộ thương mại của đương kim Thủ tướng Rutte đã giành được 17,8% số phiếu, vượt xa đảng Vì tự do (PVV) chủ trương bài Hồi giáo của ông Geert Wilders, người được cho là đang thu hút cử tri ủng hộ nhờ sự mất lòng tin đối với các đảng truyền thống. Với xu thế này, đảng VVD sẽ nắm giữ 31 ghế trong Quốc hội 150 ghế, đảng PVV giành được 19 ghế, bằng với số ghế của hai đảng Lời kêu gọi dân chủ Thiên chúa giáo (CDA) và đảng Dân chủ 66. Nếu kết quả này được xác nhận, ông Rutte sẽ có cơ hội thành lập liên minh tiếp theo, có thể với đảng CDA và đảng Dân chủ 66.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới này là phép thử đối với Hà Lan liên quan đến vấn đề nhập cư và dân tộc chủ nghĩa trong bối cảnh nước này đang gia tăng căng thẳng ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ và cử tri đang hoài nghi về tương lai của Liên minh châu Âu (EU). Năm nay, tỷ lệ cử tri Hà Lan đi bỏ phiếu là 81%, gần bằng con số kỷ lục 88% năm 1977.

TTXVN/Tin Tức
Đảng của Thủ tướng Hà Lan giành nhiều ghế nhất trong Quốc hội
Đảng của Thủ tướng Hà Lan giành nhiều ghế nhất trong Quốc hội

Đảng của đương kim Thủ tướng Mark Rutte nhiều khả năng sẽ giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN