Lần thứ 6 máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết một máy bay quân sự của Trung Quốc ngày 29/10 đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) mà không thông báo trước.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Hàn Quốc (phía dưới) xuất kích sau khi phát hiện máy bay quân sự Trung Quốc (phía trên) xâm phạm không phận ngày 18/12/2017. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết chiếc máy bay trên bay vào KADIZ lúc khoảng 10h3 phút và bay ra khoảng nửa giờ sau đó về phía đảo Ieo, một đảo đá do Seoul kiểm soát ở phía Nam đảo Jeju.

Tính riêng từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 6 máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm KADIZ của Hàn Quốc.

Vùng nhận dạng phòng không là vùng bầu trời do một quốc gia tự ấn định ra và yêu cầu mọi máy bay nước ngoài xâm nhập vùng này phải nhận dạng, định vị.

Vùng nhận dạng phòng không không đồng nghĩa với không phận nhưng được coi như khu vực song hành với an ninh quốc gia, song không được công nhận theo luật pháp hay hiệp ước quốc tế.

 

Mạnh Hùng - Lan Phương (TTXVN)
Hàn Quốc cáo buộc 2 máy bay quân sự Nga xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không
Hàn Quốc cáo buộc 2 máy bay quân sự Nga xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không

Ngày 13/7, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời quan chức Hàn Quốc cho biết 2 máy bay quân sự của của Nga đã vi phạm Vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) của nước này 4 lần trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN