Làn sóng Omicron có thể giảm nhanh ở Anh và Mỹ

Các nhà khoa học đã nhận thấy tín hiệu làn sóng dịch COVID-19 do biến thể Omicron gây ra có thể đạt đỉnh tại Anh và Mỹ rồi đến một thời điểm sẽ giảm nhanh chóng.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm COVID-19 tại Providence, Rhode Island (Mỹ). Ảnh: AP

Dự án của Đại học Washington đánh giá rằng số ca mắc COVID-19 mỗi ngày tại Mỹ sẽ đạt đỉnh 1,2 triệu trường hợp vào ngày 19/1 sau đó giảm mạnh. Trong khi đó, tại Anh số ca mắc mới COVID-19 đã giảm xuống còn 140.000 trường hợp/ngày vào tuần đầu tháng 1 sau khi tăng vọt lên mức 200.000 ca/ngày một tháng trước đó.

Những con số này đã tạo hy vọng rằng Anh và Mỹ sẽ trải qua điều tương tự tại Nam Phi khi số ca mắc mới COVID-19 đã giảm mạnh.

Điều khác biệt giữa Anh và Nam Phi là người dân có tuổi tại "xứ sở sương mù" thường có xu hướng dành thời gian ở trong nhà nhiều hơn vào mùa Đông và điều này được cho có thể tác động đến tình hình dịch.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) ngày 11/1 cho biết các nhà khoa học lập luận rằng biến thể Omicron đã lây lan mạnh đến mức không còn người để lây nhiễm, chỉ một tháng rưỡi sau khi được phát hiện lần đầu tại Nam Phi.

Giáo sư Ali Mokdad tại Đại học Washington (Mỹ) nhận định: “Dịch sẽ giảm nhanh như tốc độ nó đã tăng”.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang di chuyển trên đường phố London (Anh). Ảnh: AP

Cùng thời điểm, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng vẫn chưa thể chắc chắn về diễn biến giai đoạn tiếp theo của đại dịch. Theo họ, xu hướng tại Anh và Mỹ có thể không xảy ra ở nơi khác cùng thời gian hoặc tốc độ. Do đó, họ khuyến cáo rằng nhiều tuần và nhiều tháng bất ổn vẫn có thể xảy ra với các bệnh nhân, bệnh viện.

Bà Lauren Ancel Meyers tại Đại học Texas nhận định: “Sẽ có nhiều người mắc COVID-19 ngay cả khi chúng ta ở phía dốc của dịch”.

Ngày 10/1, Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) Anh đã công bố 20 triệu chứng và dấu hiệu có thể cho thấy một người đã nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Bên cạnh 3 triệu chứng chính là sốt, ho nhiều, mất khứu giác hoặc vị giác, NHS còn liệt kê một số dấu hiệu ít phổ biến hơn ở người nhiễm Omicron. Các dấu hiệu này giống với cảm lạnh thông thường.

Các triệu chứng như hắt hơi, đau người và mệt mỏi thường nhẹ nhưng các chuyên gia kêu gọi mọi người có bất cứ triệu chứng nào như vậy nên xét nghiệm. Đau đầu và xổ mũi là các triệu chứng phổ biến nhưng có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo ít phổ biến hơn cần chú ý. Bác sĩ Claire Steves tại Đại học Hoàng gia London cảnh báo: “Nếu bạn cảm thấy các triệu chứng trên, hay xét nghiệm để chắc chắn rằng bạn không mắc COVID-19”.

Vào ngày 11/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong tuần qua tại châu Âu ghi nhận 7 triệu ca mắc mới COVID-19. WHO đồng thời dự đoán rằng một nửa dân số châu Âu có thể nhiễm Omicron trong 8 tuần tới.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bệnh viện tại Mỹ và châu Âu chịu sức ép lớn vì Omicron
Bệnh viện tại Mỹ và châu Âu chịu sức ép lớn vì Omicron

Dù tình trạng bệnh ở người nhiễm Omicron nhẹ hơn so với Delta, nhưng số người nhập viện tại Mỹ và châu Âu đang tăng nhanh, do số ca mắc COVID-19 cao đột biến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN