Tân Thủ tướng Senegal Ahmadou Al Aminou Lo. Ảnh: pressafrik
Diễn biến này được cho là phản ánh những rạn nứt trong nội bộ liên minh cầm quyền giữa lúc quốc gia Tây Phi này đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng.
Trong tuyên bố phát trên truyền hình quốc gia tối 25/5, Tổng thống Bassirou Diomaye Faye đã bổ nhiệm ông Ahmadou Al Aminou Lo làm Thủ tướng mới thay thế ông Ousmane Sonko, người vừa bị bãi nhiệm cuối tuần trước.
Tân Thủ tướng Ahmadou Al Aminou Lo là chuyên gia tài chính kỳ cựu, từng giữ chức Giám đốc điều hành tại Ngân hàng Trung ương các Quốc gia Tây Phi (BCEAO) và đảm nhiệm cương vị Tổng Thư ký Chính phủ dưới thời ông Sonko. Nhiệm vụ trước mắt của ông Lo là nhanh chóng thành lập nội các mới để điều hành đất nước.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi bị cách chức, ngày 26/5, ông Ousmane Sonko đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để trở thành tân Chủ tịch Quốc hội của Senegal. Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi Chủ tịch Quốc hội tiền nhiệm từ chức, mở đường cho việc kiện toàn vị trí lãnh đạo cơ quan lập pháp.
Giới phân tích nhận định việc ông Sonko đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội có thể tạo ra thế đối trọng quyền lực với Tổng thống Faye. Với vai trò là lãnh đạo đảng PASTEF - lực lượng đang nắm đa số tuyệt đối với 130/165 ghế tại Quốc hội - ông Sonko có ảnh hưởng lớn đối với quá trình xây dựng luật, phê duyệt ngân sách và giám sát hoạt động của Chính phủ.
Mặc dù tuyên bố sẽ không sử dụng cương vị mới để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, ông Sonko khẳng định sẽ sử dụng các công cụ hiến pháp để yêu cầu Chính phủ giải trình về việc xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay.
Những biến động chính trị mới diễn ra trong bối cảnh Senegal đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Kết quả kiểm toán công bố năm ngoái cho thấy nước này đang gánh khoản nợ công khoảng 13 tỷ USD do chính quyền tiền nhiệm để lại, khiến Senegal trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ nợ công trên GDP cao nhất châu Phi.