Đảo chính ở Guinea-Bissau: Tổng thống Embalo đến Senegal sau biến động

Ngày 27/11, Chính phủ Senegal thông báo Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo hiện đã ở Senegal sau khi bị lực lượng quân sự bắt giữ trong cuộc đảo chính diễn ra tại nước này.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn quân đội Guinea-Bissau Dinis N'Tchama phát biểu trên truyền hình ngày 26/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Senegal, ông Embalo đã tới nước này “an toàn” trên một máy bay quân sự do Chính phủ Senegal điều động. 

Cuộc đảo chính xảy ra ngay trước thời điểm dự kiến công bố kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống và Quốc hội, gây gián đoạn kế hoạch dự kiến diễn ra ngày 27/11. 

Trước đó cùng ngày, quân đội Guinea-Bissau bổ nhiệm một vị tướng làm lãnh đạo mới của đất nước. Theo thông báo của quân đội, Tướng Horta Nta Na Man đã tuyên thệ làm “Tổng thống chuyển tiếp” ở Guinea-Bissau.

Phát biểu trước báo giới, Tướng Horta Nta Na Man cho biết quân đội hành động để “ngăn chặn các hoạt động đe doạ thể chế” và đã có “đủ bằng chứng” cho việc triển khai chiến dịch này.

Đại tướng Denis N’Canha - phụ trách Văn phòng Quân sự của Tổng thống - cho biết quân đội sẽ nắm quyền điều hành “cho tới khi có thông báo mới”. Ông cũng đề cập đến việc phát hiện một kế hoạch liên quan đến hoạt động buôn lậu và vận chuyển vũ khí trái phép.

Trong khi đó, các đường biên giới trên bộ, trên không và trên biển – từng bị phong toả từ ngày 26/11 – đã được mở lại. Lệnh giới nghiêm toàn quốc cũng được dỡ bỏ và Bộ Tư lệnh Tối cao yêu cầu khôi phục hoạt động các trường học, cơ sở tư nhân và các chợ.

Nhiều tổ chức và một số quốc gia đã lên tiếng trước cuộc đảo chính tại Guinea-Bissau. Liên minh châu Phi (AU) lên án hành động này và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Embalo, đồng thời kêu gọi khôi phục trật tự hiến pháp. Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) Julius Maada Bio gọi đây là hành động “vi phạm nghiêm trọng trật tự hiến pháp”. Liên minh châu Âu (EU) cũng kêu gọi nối lại tiến trình bầu cử và sớm ổn định chính trị tại Guinea-Bissau.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại quốc gia này, đồng thời kêu gọi khôi phục trật tự hiến pháp ngay lập tức và vô điều kiện.

Tại Guinea-Bissau, một số người dân bày tỏ lo ngại xung đột chính trị kéo dài có thể ảnh hưởng tới đời sống. Nằm giữa Guinea và Senegal, Guinea-Bissau đã trải qua 4 cuộc đảo chính và nhiều âm mưu lật đổ kể từ khi giành độc lập năm 1974. Kết quả bầu cử tại nước này đã nhiều lần gây tranh cãi.

Hoàng Châu (TTXVN)
Đảo chính ở Guinea-Bissau: AU và ECOWAS kêu gọi khôi phục trật tự hiến pháp 
Đảo chính ở Guinea-Bissau: AU và ECOWAS kêu gọi khôi phục trật tự hiến pháp 

Ngày 26/11, các phái bộ quan sát bầu cử của Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và Diễn đàn Trưởng lão Tây Phi đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến hậu bầu cử tại Guinea-Bissau, kêu gọi khẩn cấp khôi phục trật tự hiến pháp và duy trì ổn định ở quốc gia Tây Phi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN