Lần đầu tiên kể từ khi đóng cửa biên giới, tàu Triều Tiên vào Trung Quốc

Truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết một tàu chở hàng của Triều Tiên đã di chuyển sang lãnh thổ Trung Quốc vào ngày 16/1.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang di chuyển trước nhà ga tàu hỏa Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Đây được coi là lần đầu tiên tàu hỏa Triều Tiên sang nước láng giềng Trung Quốc kể từ khi lệnh phong tỏa biên giới chống dịch COVID-19 được kích hoạt vào đầu năm 2020.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Triều Tiên chưa ghi nhận bất cứ ca mắc COVID-19 nào và đã áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt bao gồm đóng cửa biên giới và hạn chế di chuyển trong nội địa kể từ đầu năm 2020.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin vào ngày 16/1, một tàu chở hàng Triều Tiên đã vượt qua cầu trên sông Áp Lục để đến thành phố Đan Đông (Trung Quốc). Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên Triều Tiên chính thức mở biên giới trên bộ với Trung Quốc.

Nguồn tin của Yonhap cho biết hiện chưa rõ con tàu này có đưa hàng hóa đến Trung Quốc hay không nhưng nhiều khả năng nó sẽ quay trở về Triều Tiên vào ngày 17/1 với “nhiều vật liệu khẩn cấp”. Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) cũng đưa tin về hoạt động của tàu chở hàng Triều Tiên này.

Các quan chức Hàn Quốc trong năm 2021 cho biết họ đã theo dõi chặt chẽ hoạt động đường sắt liên biên giới của Triều Tiên để đánh giá liệu các lệnh hạn chế đã được nới lỏng.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thế giới tuần qua: Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa; Đàm phán giữa Nga và Mỹ, NATO bế tắc
Thế giới tuần qua: Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa; Đàm phán giữa Nga và Mỹ, NATO bế tắc

Tình hình thời sự thế giới tuần qua chủ yếu xoay quanh sự kiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa cùng với việc Nga tuyên bố hết kiên nhẫn khi đàm phán với Mỹ và Nga gặp bế tắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN