Lại đánh bom nhằm vào người hành hương Iran tại Iraq

Đã có ít nhất 17 người thiệt mạng và 45 người bị thương trong vụ đánh bom xe khách chở người hành hương Iran tại tỉnh Diyala của Iraq ngày 7/6. Đây là vụ mới nhất trong làn sóng bạo lực lên đến đỉnh điểm làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến giáo phái tổng lực ở quốc gia vùng Vịnh này.

Tín đồ hành hương Hồi giáo dòng Shi'ite tụ tập tại đền thờ linh thiêng ở Baghdad, Iraq ngày 5/6. Ảnh: AP


Giới chức địa phương cho biết xe khách chở các tín đồ Iran bị đánh bom trên đường qua thị trấn Muqdadiyah trong hành trình từ khu vực biên giới Iran đến thành phố linh thiêng Najaf của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở phía nam thủ đô Baghadad. Các lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và triển khai công tác điều tra.

Người hành hương Iran tới Iraq để viếng thăm các thánh đường linh thiêng của người Shi'ite thường trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng sau cuộc xâm lược của Mỹ năm 2003 lật đổ chính quyền Sunni của cựu Tổng thống Saddam Hussein và thiết lập chính phủ do người Shi'ite lãnh đạo.

Trước đó, trong tháng năm vừa qua đã xảy các vụ tấn công xe khách chở người hành hương Iran tại Iraq khiến nhiều người thương vong.


TTXVN/Tin tức
Phiến quân Iraq lập trạm kiểm soát giả, sát hại 14 cảnh sát
Phiến quân Iraq lập trạm kiểm soát giả, sát hại 14 cảnh sát

Ngày 5/6, phiến quân chống đối ở Iraq đã lập một trạm kiểm soát giả gần thị trấn Nukhaib trên tuyến đường cao tốc chính nối nước này với Arab Saudi và tấn công một đoàn xe an ninh, sát hại 14 cảnh sát biên giới Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN