Lại đâm chém điên cuồng ở nhà ga Trung Quốc

Chưa đầy một tuần sau vụ dùng dao tấn công và gây nổ bom chết người ở nhà ga tàu hỏa phía Nam thành phố Urumqi của Khu tự trị Tân Cương, ngày 6/5, tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc lại xảy ra một vụ đâm chém điên cuồng, làm 6 người bị thương.

Một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Weibo


Cảnh sát và truyền thông Quảng Đông cho biết, 6 người đã bị thương sau khi những kẻ tấn công dùng dao đâm chém loạn xạ bên ngoài nhà ga đường sắt Quảng Châu, trong vụ bạo lực mới nhất trong chuỗi các vụ bạo lực nhằm vào các trung tâm vận tải công cộng ở Trung Quốc.

Nhật báo Quảng Châu cho biết, ít nhất 6 người đã bị tấn công vào lúc 11h30 ngày 6/5 khi họ đang đi ra khỏi nhà ga đường sắt Quảng Châu. Cảnh sát Quảng Châu đã xác nhận vụ tấn công trên, đồng thời cho biết một trong số những kẻ tấn công đã bị cảnh sát có mặt tại hiện trường bắn hạ và đã bị bắt giữ. Toàn bộ 6 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát chưa xác định được danh tính những kẻ tấn công và chưa rõ liệu trong số những người bị thương có những kẻ tấn công hay không.

Hiện cũng chưa rõ bao nhiêu kẻ tấn công đã tham gia vào vụ bạo lực này, do cảnh sát không thông báo cụ thể về số lượng những tên này và các thông tin trên truyền thông cũng không khớp nhau. Nhật báo Quảng Châu đưa tin rằng những kẻ tấn công là “2 thanh niên" trong khi những thông tin khác nói rằng “có 4 kẻ tấn công.” Những kẻ tấn công khác hiện vẫn chưa bị bắt.

Các bức ảnh trên mạng Internet đã cho thấy một số người nằm trên sàn nhà ga đang được các nhân viên y tế sơ cứu, trong khi những đám đông được cảnh sát dựng hàng rào phong tỏa. Trên mặt đất nhiều vệt máu vương vãi khắp nơi.

Các nhân viên y tế sơ cứu cho một nạn nhân bị thương trước khi chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Weibo


Vụ tấn công này xảy ra chưa đầy một tuần sau vụ tấn công liều chết nhằm vào nhà ga đường sắt phía Nam Urumqi ở Tân Cương, làm 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 thủ phạm, và 79 người bị thương. Vụ khủng bố này diễn ra đúng vào ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến công du 4 ngày tới Tân Cương.

Chính phủ Trung Quốc nói rằng những kẻ phiến loạn cũng đứng đằng sau các vụ tấn công bằng dao tại nhà ga đường sắt Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, hồi tháng 3 vừa qua, làm 29 người thiệt mạng và 143 người bị thương. 4 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt trong vụ này.

 

Tiến Trung (Phóng viên TTXVN tại Hong Kong)

Hiện trường kinh hoàng vụ thảm sát bằng mã tấu ở Trung Quốc
Hiện trường kinh hoàng vụ thảm sát bằng mã tấu ở Trung Quốc

Ít nhất 29 người đã thiệt mạng và 130 người bị thương trong vụ nhóm khủng bố Tân Cương dùng mã tấu tấn công man rợ tại nhà ga Côn Minh. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cộng đồng mạng đã lan truyền nhiều bức ảnh chụp hiện trường đẫm máu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN