Kyrgyzstan bắt giữ 30 nghi can 'âm mưu đảo chính'

Ngày 6/6, Cơ quan an ninh nhà nước Kyrgyzstan GKNB cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 30 đối tượng bị cáo buộc âm mưu đảo chính.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Kyrgyzstan. Ảnh: AP

Theo GKNB, lực lượng an ninh đã chặn đứng âm mưu của một nhóm người lên kế hoạch tiến hành bạo loạn “nhằm giành chính quyền bằng vũ lực”. 

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm Kyrgyzstan của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, trong đó Tổng thống nước chủ nhà Sadyr Japarov cam kết "sẵn sàng hợp tác với Liên minh Châu Âu".

Kyrgyzstan nằm ở khu vực Trung Á. Nước này có khoảng 6,7 triệu dân, đa số theo đạo Hồi, nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào khai thác vàng và xuất khẩu nông nghiệp.

Phương Oanh (TTXVN)
Cảnh sát Đức tiếp tục điều tra âm mưu đảo chính
Cảnh sát Đức tiếp tục điều tra âm mưu đảo chính

Ngày 22/2, cảnh sát Đức đã đột kích 6 căn hộ và 3 địa điểm của một số nghi phạm là các phần tử cực hữu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN