Kỳ vọng từ chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của Thủ tướng Anh

Ngày 7/6, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đến Mỹ để gặp Tổng thống Joe Biden. Đây là cuộc gặp thứ 4 của ông Sunak với ông chủ Nhà Trắng, song là chuyến thăm chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Anh tới Mỹ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Joe Biden trong cuộc thảo luận bên lề hội nghị G20 tại Indonesia hồi tháng 11/2022. Ảnh: SAUL

Theo đài Sputnik (Nga), Thủ tướng Sunak đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Andrews hôm 7/6 trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Washington. Giới quan sát nhận định chuyến thăm này có khả năng giúp Thủ tướng Anh thúc đẩy vai trò lớn hơn của London trên trường quốc tế. Ông Sunak cũng hy vọng sẽ khơi dậy “mối quan hệ đặc biệt” giữa London và Washington.

Giới phân tích cho rằng viện trợ thêm cho Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chuyến thăm, đặc biệt là trong bối cảnh Kiev đã phát động cuộc phản công gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết: “Các lực lượng Kiev đã cố gắng tấn công theo 7 hướng với lực lượng của 5 lữ đoàn, nhưng đã bị đẩy lùi và chịu tổn thất đáng kể”. Tuy nhiên, phía Ukraine phủ nhận thông tin cho rằng chiến dịch phản công đã bắt đầu.

Các cuộc thảo luận ngày 8/6 dự kiến sẽ tập trung vào nỗ lực viện trợ cho Ukraine nhiều vũ khí hơn bao giờ hết. Ông Sunak đã kế thừa lập trường ủng hộ Ukraine mà những người tiền nhiệm của ông là cựu Thủ tướng Boris Johnson và bà Liz Truss đã theo đuổi.

Trong bài phát biểu gần đây, ông Sunak tuyên bố: “Tôi đồng ý với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng vị trí chính đáng của Ukraine là trong NATO. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, không chỉ bây giờ mà còn nhiều năm nữa trong tương lai”.

Chính phủ Anh cho đến nay đã chi gần 5,7 tỷ USD trang bị vũ khí cho Kiev, giúp nước này đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. London cũng đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt đối với Moskva.

Từ việc “mở đường” cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine, Anh đã tiến tới đưa tên lửa hành trình Storm Shadow tới Kiev. Ngoài ra, dẫn lời phát ngôn viên của Chính phủ Anh, một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng giai đoạn đầu tiên của khóa đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 cũng sẽ được tổ chức tại Anh.

Chú thích ảnh
tớiTổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Anh Rishi Sunak (phải) tại cuộc gặp ở Belfast, Bắc Ireland, ngày 12/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc đối thoại với ông Biden, Thủ tướng Sunak sẽ tìm kiếm sự chấp thuận cho Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ứng cử vào vị trí người đứng đầu tiếp theo của NATO.

Trước đó, bên lề cuộc họp các nhà lãnh đạo G7 tại Hiroshima (Nhật Bản), ông Sunak đã nêu quan điểm bổ nhiệm ông Wallace vào vị trí Tổng thư ký của NATO. Trong Chính phủ Anh, ông Wallace được biết đến với vai trò trung tâm trong việc tạo ra một liên minh quốc tế để hỗ trợ Ukraine, cũng như tăng chi tiêu quốc phòng ở nước này lên tới 2,25% GDP. Song một số nguồn tin cho rằng ứng cử viên của Anh có thể không được Pháp và Đức ủng hộ.

Quan hệ thương mại song phương cũng nằm trong chương trình nghị sự của chuyến thăm Nhà Trắng chính thức đầu tiên của ông Sunak. Được biết, Thủ tướng Anh sẽ tìm cách vượt qua “rào cản” kiềm chế nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) của Nhà Trắng.

Ngoài ra, điểm nổi bật trong các cuộc đối thoại sẽ là hậu quả tiềm ẩn từ Đạo luật giảm lạm phát (IRA) - gói giảm thuế và trợ cấp cho các công nghệ sạch - trị giá 370 tỷ USD của Tổng thống Biden. Trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao gây khó khăn cho nền kinh tế châu Âu, gói trợ cấp xanh này đã gây căng thẳng và bất đồng thương mại, khiến Brussels lo ngại đạo luật này có thể lôi kéo các nhà sản xuất lớn rời khỏi EU, để chuyển đến Mỹ.

Tại cuộc gặp gỡ lần này, Tổng thống Biden và Thủ tướng Sunak dự kiến thảo luận về cách tiếp cận chung đối với Trung Quốc.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Thủ tướng Anh bắt đầu chuyến thăm Mỹ
Thủ tướng Anh bắt đầu chuyến thăm Mỹ

Ngày 6/6, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã lên đường tới Washington, bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 2 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước cũng như thảo luận các vấn đề cùng quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN