Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, Triều Tiên có thể diễu binh lớn

Trang mạng 38 North của Mỹ chuyên theo dõi Triều Tiên cho biết nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ tổ chức lễ diễu binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước này vào tháng 9 tới.

Hãng tin Yonhap dẫn tin của 38 North ngày 21/8 cho biết Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm Quốc khánh vào ngày 9/9 tới và hình ảnh từ vệ tinh thương mại chụp ngày 12/8 cho thấy "hoạt động tần suất cao" tại bãi huấn luyện diễu binh Mirim.

Chú thích ảnh
Xe thiết giáp của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tham gia lễ diễu binh nhân năm 2017. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo trang mạng này, bức ảnh chụp ghi lại hình ảnh 500 xe tải chuyên chở binh sĩ tới khu vực tập huấn này, một khu vực lều bạt là nơi ăn, nghỉ của các binh sĩ, 6 nhóm binh sĩ sắp xếp theo hàng ngũ diễu binh di chuyển dọc trên các tuyến đường của khu huấn luyện.

38 North cho biết công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh này lần đầu tiên được quan sát thấy hồi tháng 7, đồng thời đưa ra nhận định quy mô cuộc diễu binh lần này lớn hơn cuộc diễn binh tiến hành hồi tháng 2 vừa qua nhân 70 năm thành lập quân đội Triều Tiên.

Gần đây, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên trong dịp Quốc khánh của Triều Tiên. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất Trung Quốc.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay đã 3 lần tới Trung Quốc, hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào thời điểm trước và sau khi ông có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một diễn biến liên quan, Chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Vincent Brooks ngày 22/8 cho biết ông ủng hộ động thái của Hàn Quốc rút một số tiền đồn dọc biên giới chung được bố phòng cẩn mật với Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Triều Tiên gác tại làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Tướng Brooks đã bày tỏ "một vài quan ngại về các hình thức quân sự có thể được sử dụng để bảo vệ khu vực dọc Đường Ranh giới Quân sự (DMZ)". Tuy nhiên, theo ông, rủi ro ở "một mức độ vừa phải" và động thái này thể hiện một cơ hội tốt để giảm căng thẳng.

Ông Brooks cũng cho biết các binh sĩ của ông đang tìm "những biện pháp khác" để duy trì tính sẵn sàng trong trường hợp không diễn ra các cuộc tập trận quân sự lớn, vốn được Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ hoặc trì hoãn, như một phần của thỏa thuận với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước hồi tháng 6 vừa qua.

Hôm 21/8, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo thông báo sẽ rút khoảng 10 tiền đồn biên giới theo thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều đạt được hồi tháng 4 vừa qua nhằm biến Khu Phi quân sự (DMZ) thành vùng hòa bình.

Bộ trưởng Song Young-moo chưa đưa ra thời điểm cụ thể thực hiện biện pháp nhằm mục đích giảm căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin với Triều Tiên này, đồng thời lưu ý rằng Bình Nhưỡng sẽ có bước đi tương ứng tại khu vực biên giới.

Hiện tiền đồn gần phía Hàn Quốc nhất nằm cách Triều Tiên khoảng 700m. Các tiền đồn được rút đi sẽ nằm trong bán kính 1km từ các tiền đồn của Triều Tiên.

Tại cuộc đàm phán quân sự cấp tướng tại làng đình chiến Panmunjom bên phía Hàn Quốc ngày 31/7, hai miền Triều Tiên đã đạt "nhân thức chung" về giải giáp Khu An ninh chung (JSA) thuộc DMZ, cùng nhau tìm kiếm và cất bốc hài cốt các binh sĩ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại DMZ, và rút các tiền đồn ở khu vực biên giới trong giai đoạn “thử nghiệm”.

Đây là các bước đi đầu tiên nhằm thực hiện các cam kết về quân sự mà lãnh đạo hai miền đã thỏa thuận tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua nhằm giảm căng thẳng và tăng cường quan hệ song phương.
 

TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc tìm kiếm từ mô tả về quân đội Triều Tiên thay cho chữ 'kẻ địch'
Hàn Quốc tìm kiếm từ mô tả về quân đội Triều Tiên thay cho chữ 'kẻ địch'

Hãng tin Yonhap dẫn một số nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/8 cho biết nước này đang cân nhắc việc xóa cụm từ "kẻ địch của chúng ta" khi đề cập đến quân đội Triều Tiên trong Sách Trắng Quốc phòng dự kiến công bố vào cuối năm 2018 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN