Kỷ lục 16 lần chinh phục đỉnh Everest của nhà leo núi người Anh Kenton Cool

Hãng Himalayan Guides Nepal ngày 15/5 xác nhận nhà leo núi người Anh Kenton Cool đã phá kỷ lục do chính ông thiết lập khi lần thứ 16 chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest (hay còn gọi là đỉnh núi Qomolangma), điều mà chưa một nhà leo núi nước ngoài nào làm được từ trước đến nay.

Chú thích ảnh
Nhà leo núi Kenton Cool. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Iswari Poudel, Tổng giám đốc Himalayan Guides Nepal - đơn vị tổ chức chuyến thám hiểm trên - cho biết nhà leo núi Cool và hai người nước ngoài khác đã cùng 5 hướng dẫn viên người Sherpa - một dân tộc ở phía Đông Nepal - đặt chân lên đỉnh núi Everest vào lúc 5h25 sáng 15/5 (theo giờ địa phương). Với dấu mốc này, ông Cool đã "xô đổ" kỷ lục do chính mình xác lập với số lần chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới nhiều hơn bất kỳ nhà leo núi nước ngoài nào khác. Thành tích mới nhất cũng đã giúp nhà leo núi 48 tuổi vượt lên trên so với nhà leo núi người Mỹ David Allen Hahn - người từng 15 lần chinh phục thành công đỉnh  Everest.         

Trên tài khoản mạng xã hội, ông Cool chia sẻ: "Thành công này đánh dấu kỷ lục lần thứ 16 của KC (Kenton Cool), mà không phải kỷ lục của một người Sherpa".     

Ông trở thành nhà leo núi đầu tiên chinh phục 3 ngọn núi chỉ trong một mùa vào năm 2013 gồm đỉnh núi Everest với độ cao 8.848,86m, đỉnh núi Lhotse cao thứ tư thế giới (8.516m) và đỉnh núi Nuptse (7.861m).  

Trước đó, ngày 7/5 vừa qua, Kami Rita Sherpa, một hướng dẫn viên leo núi nổi tiếng người Nepal, đã xác lập kỷ lục thế giới mới khi lần thứ 26 đặt chân lên đỉnh Everest.

Minh Tâm (TTXVN)
Nhiều người leo đỉnh Everest nhiễm biến thể Nepal, nguy cơ phát tán khắp thế giới
Nhiều người leo đỉnh Everest nhiễm biến thể Nepal, nguy cơ phát tán khắp thế giới

Nhiều người leo đỉnh Everest đã nhiễm biến thể phát hiện ở Nepal dễ lây hơn và có thể kháng vaccine COVID-19, nguy cơ phát tán khắp thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN